Mức độ sẵn sàng chuyển về Siberia của người Nga nếu di dời thủ đô

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Các chuyên gia tìm hiểu có bao nhiêu người Nga sẵn sàng chuyển đến các thành phố mới sẽ xây dựng ở Siberia theo đề xuất di dời thủ đô về Siberia của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Bao nhiêu người Nga sẵn sàng chuyển tới Siberia?

Các nhà phân tích tại Ngân hàng Otkritie đã tiến hành một nghiên cứu xã hội học về mức độ sẵn sàng của người Nga di chuyển đến các thành phố mới của Siberia, theo đề xuất đưa Siberia trở thành thủ đô Nga của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Có 48% người tham gia khảo sát sẵn sàng thay đổi địa điểm cư trú. Có 7% số người được hỏi ở Nga và 16% người Siberia bày tỏ sẵn sàng di chuyển vô điều kiện. 41% khác không phản đối động thái này, nhưng "với một số điều kiện nhất định".

Cụ thể, nếu họ được đảm bảo một công việc và mức lương cao gấp 2-3 lần so với hiện tại (29% số người được hỏi), “nâng” lương hơn một triệu rúp (12%), có điều kiện sống thoải mái và cơ sở hạ tầng đô thị phát triển (11%).

Đồng thời, có 51% số người tham gia cuộc nghiên cứu cho biết, họ không muốn thay đổi nơi ở. Trong số này, 60% là người Mátxcơva và St.Petersburg, và 32% là người dân Siberia.

Nguyên nhân họ từ chối bởi khí hậu Siberia quá lạnh (44%), vị trí địa lý của khu vực không thuận tiện (31%) và đơn giản là họ không muốn rời xa nơi ở hiện tại (28%). Ngoài ra, có 1/5 (20%) không tin rằng việc di chuyển sẽ làm tăng thu nhập.

Nhìn chung, ý tưởng xây dựng các thành phố mới ở Siberia được 40% số người được hỏi đánh giá tích cực. Tuy nhiên, 27% phản ứng tiêu cực với dự án, coi đó là sự lãng phí tiền bạc.

Siberia có thời tiết lạnh giá. Ảnh: VCG
Siberia có thời tiết lạnh giá. Ảnh: VCG

Xây dựng Siberia

Vào đầu tháng 8, tại một cuộc họp với cộng đồng khoa học ở Novosibirsk, Bộ trưởng Quốc phòng và là người đứng đầu Hiệp hội Địa lý Nga đã đề xuất xây dựng ở khu vực này của đất nước 3-5 thành phố với dân số 300 nghìn đến một triệu người.

Theo ý tưởng của ông Shoigu, đây nên là những "trung tâm khoa học và công nghiệp", mỗi trung tâm có chuyên môn riêng như kỹ thuật điện, chế biến gỗ, hóa dầu.

Sáng kiến này ​​ngay lập tức gây ra rất nhiều tranh cãi. Theo một số người, việc xây dựng một thành phố "từ đầu" không mang lại ý nghĩa gì - sẽ dễ dàng hơn nếu cải thiện cơ sở hạ tầng và cuộc sống ở những khu vực đã có.

Những người khác thì đề cập đến tuyên bố nổi tiếng của Mikhail Lomonosov rằng "sức mạnh của Nga sẽ phát triển ở Siberia", và nhìn thấy triển vọng lớn trong đề xuất này.

Vadim Bezverbny, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, một nhà đô thị học, khi bình luận về tình hình có tính đến dữ liệu của cuộc thăm dò dư luận, nói: “Theo kinh nghiệm nước ngoài, có thể nói rằng ý tưởng của ông Shoigu là khả thi với khả năng chi tiêu của chính phủ.

Chúng tôi biết các dự án khá thành công cho việc chuyển thủ đô. Ví dụ, ở Kazakhstan, nơi có thành phố chính từng là Alma-Ata, và bây giờ là Nursultan (trước đây là Astana), một thành phố được xây dựng từ đầu ở giữa thảo nguyên. Có nghĩa là, không có nghi ngờ gì về tính khả thi của sáng kiến ​​của Shoigu - nó có thể thực hiện được. Vấn đề đặt ra là về giá cả và khối lượng chi phí. Theo tôi, điều này làm cho nó trở nên không có lợi”.

Về phần mình, Giám đốc Viện Phát triển Nhà nước Đương đại, nhà khoa học chính trị Dmitry Solonnikov cho rằng, ý tưởng về các thành phố mới ở Siberia nên được nhìn nhận từ hai phía. Thứ nhất, đây chỉ là đề xuất của đảng Nước Nga Thống nhất, một bài phát biểu trước bầu cử và nó sẽ bị lãng quên khi cuộc bầu cử kết thúc.

Thứ hai, đằng sau đề xuất này có thể là cuộc vận động hành lang của các tập đoàn lớn muốn sử dụng hàng tỷ (hay đúng hơn là hàng nghìn tỷ) tiền ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng - xây dựng cầu đường, xây dựng các thành phố trên sa mạc… Sự quan tâm của họ cũng là điều dễ hiểu. Họ không quan tâm đến cái gì khác, mà cái chính là chỉ muốn rút kinh phí từ ngân sách.

Góc độ thực tế

Nếu nói về góc độ thực tế thì đương nhiên trong điều kiện hiện tại sẽ không có ai đến những thành phố này. Bởi vì để mọi người thay đổi nơi ở hiện tại của họ, như đã chỉ ra một cách chính xác trong nghiên cứu, cần phải có một mức lương cao hơn đáng kể so với mức trung bình của khu vực mà người dân hiện đang sinh sống. Đó phải là một mức lương cao và theo đó, một môi trường thoải mái.

Việc đầu tiên là phải có hàng nghìn tỷ đầu tư để tạo ra môi trường này. Thứ hai, cần phải có sản xuất tạo ra lợi nhuận để có thể trả lương cao hơn gấp hai hoặc ba lần so với hiện tại ở các ngành công nghiệp tương tự ở các thành phố đã có ở Mátxcơva, St.Petersburg, Novosibirsk.

Loại cơ sở sản xuất nào có hiệu quả và lợi nhuận như vậy có thể được xây dựng ở Siberia là một câu hỏi lớn. Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi đó.

Cho đến nay, mới có một số dự án nhỏ thành công, khi một thành phố mới được tạo ra xung quanh một cơ sở sản xuất mới. Nhưng đây chỉ là những thị trấn nhỏ.

Loại hình sản xuất nào có thể được nghĩ ra, sẽ mang lại lợi nhuận cho sự tồn tại của những thành phố có nửa triệu hay một triệu dân, vẫn còn là một bí ẩn. Cho đến nay, chưa có một nhà kinh tế nào lên tiếng về điều này.

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nga hạ thủy tàu không người lái đầu tiên để khám phá đại dương

Song Minh |

Nga vừa hạ thủy con tàu không người lái đầu tiên có tên Pioner-M, hoạt động không cần thủy thủ đoàn.

Chiến hạm Nga "khạc lửa" trong tập trận ở Bắc Cực

Khánh Minh |

Chiến hạm Nga thuộc Hạm đội Phương Bắc đã tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật ở Bắc Cực xa xôi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất di dời thủ đô về Siberia

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất tạo ra một vùng kinh tế ổn định và đưa Siberia trở thành thủ đô của Liên bang Nga.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga hạ thủy tàu không người lái đầu tiên để khám phá đại dương

Song Minh |

Nga vừa hạ thủy con tàu không người lái đầu tiên có tên Pioner-M, hoạt động không cần thủy thủ đoàn.

Chiến hạm Nga "khạc lửa" trong tập trận ở Bắc Cực

Khánh Minh |

Chiến hạm Nga thuộc Hạm đội Phương Bắc đã tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật ở Bắc Cực xa xôi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất di dời thủ đô về Siberia

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất tạo ra một vùng kinh tế ổn định và đưa Siberia trở thành thủ đô của Liên bang Nga.