Mainichi đưa tin, mưa dự báo vẫn sẽ tiếp diễn, trải rộng từ khu vực Kyushu đến khu vực Kanto và có “khả năng mưa lớn ở phía tây và đông Nhật Bản, kéo dài ít nhất đến ngày 12.7”.
Ở khu vực Kyushu và Shikoku, cơ quan dự báo lượng mưa lên tới 25cm tính đến 6h ngày 10.7, 18cm ở khu vực Kinki và 15cm ở khu vực Kanto-Koshin và Tokai.
Mưa lớn ở Nhật Bản đã khiến 60 người ở khu vực Kyushu tử vong và 13 người mất tích.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang yêu cầu người dân cảnh giác vì nguy cơ sạt lở đất và mực nước ở 59 con sông đang dâng cao. Kể từ ngày 8.7, 123 trận lở đất đã xảy ra ở 18 khu vực.
Các tỉnh Fukuoka và Oita đã bị ngập lụt diện rộng, trong khi đó chính quyền các tỉnh Nagano và Gifu đã phát đi cảnh báo cao nhất đối với mưa lũ.
Khoảng 100 khu vực ở các tỉnh như Kumamoto và Gifu vẫn chịu cảnh cô lập. Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết, ông muốn giải quyết tình trạng trên “nhanh nhất có thể”.
Các đội cứu hỏa và Lực lượng Phòng vệ đã được điều đến các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm, cứu hộ và dọn dẹp.
Tại tỉnh Gifu, nơi chứng kiến lượng mưa cao kỷ lục, giao thông đã bị gián đoạn do sạt lở và ngập lụt, khiến 2.300 người chịu cảnh cô lập.
Cuộc sống của 4.000 người dân ở Gero, Takayama và Gujo đã bị gián đoạn cho đến khi bùn và đống đổ nát được dọn dẹp.