Mưa lũ Trung Quốc: Sông Dương Tử nâng thêm một mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc kéo dài khiến sông Dương Tử phải nâng thêm một mức cảnh báo và thậm chí, nhiều con sông, hồ đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất - cảnh báo màu đỏ.

Theo China Daily, vào lúc 14h ngày 10.7, Ủy ban Thuỷ lợi Dương Tử thuộc Bộ Thuỷ lợi đã nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử lên cấp 2 và hồ Bá Dương, tỉnh Giang Tây, cũng như các con sông lân cận lên mức cao nhất.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ là cảnh báo cao nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh, tương ứng từ cao xuống thấp.

Tân Hoa Xã cho hay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo từ ngày 11-12.7, mưa to và mưa bão dự kiến sẽ xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Khánh, Thiểm Tây, Cam Túc, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Một số khu vực sẽ có lượng mưa ở mức 18 centimet trong ngày, kèm theo gió mạnh và giông bão.

Trung tâm khuyến cáo chính quyền địa phương nên nhắc nhở người dân cảnh giác về lũ lụt, lở đất và tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở khu vực nguy hiểm.

Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm phần lớn miền Nam Trung Quốc và mực nước ở một số con sông tại các khu vực bị ảnh hưởng vượt quá mức cảnh báo.

Trung Quốc đã tăng cường ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử khi những cơn mưa dữ dội mang theo nguy cơ lũ lụt trên khắp đất nước và mực nước ở trung và hạ lưu sông đang dâng cao.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc dự báo nền kinh tế thiệt hại hơn 8,8 tỉ USD do bão lũ năm nay

Hồng Hạnh |

Theo ước tính, lũ lụt ở Trung Quốc trong mùa hè 2020 gây thiệt hại hơn 8,8 tỉ USD đối với nền kinh tế.

Mưa lũ Trung Quốc: Thêm con đê vỡ khiến 8.000 dân phải sơ tán

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến đê Zhongzhouwei, huyện Phiên Dương (Poyang), tỉnh Giang Tây bị vỡ, hơn 8.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Mưa lũ Trung Quốc cập nhật mới nhất ngày 10.7

Ngọc Vân |

Mưa lũ ở Trung Quốc ngày 10.7 tiếp tục diễn biến phức tạp, cảnh báo cấp độ 2 được duy trì.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung Quốc dự báo nền kinh tế thiệt hại hơn 8,8 tỉ USD do bão lũ năm nay

Hồng Hạnh |

Theo ước tính, lũ lụt ở Trung Quốc trong mùa hè 2020 gây thiệt hại hơn 8,8 tỉ USD đối với nền kinh tế.

Mưa lũ Trung Quốc: Thêm con đê vỡ khiến 8.000 dân phải sơ tán

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến đê Zhongzhouwei, huyện Phiên Dương (Poyang), tỉnh Giang Tây bị vỡ, hơn 8.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Mưa lũ Trung Quốc cập nhật mới nhất ngày 10.7

Ngọc Vân |

Mưa lũ ở Trung Quốc ngày 10.7 tiếp tục diễn biến phức tạp, cảnh báo cấp độ 2 được duy trì.