Mưa lũ tiếp diễn khó lường, Trung Quốc gấp rút cứu đê

Phương Linh |

Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang được gấp rút triển khai đến các khu vực bị lũ lụt để gia cố đê chống lũ, đặc biệt là tại trung và hạ lưu sông Dương Tử đã vượt mức cảnh báo hôm 13.7.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, trong cuộc họp báo sáng 13.7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, 109 con sông vượt quá mức an toàn, và 33 con sông ghi nhận mực nước cao nhất trong lịch sử.

Vượt quá giới hạn an toàn có nghĩa là nước sông có thể tràn bờ. Trong tình huống như vậy, chính quyền sẽ phải kích hoạt mức ứng phó cao nhất và các nhân sự phải túc trực suốt ngày đêm; đê sẽ được gia cố và tôn cao, và người dân được đưa đi sơ tán, theo Bộ Thủy lợi.

Bộ cho biết tình hình lũ lụt dọc theo nhánh chính của Dương Tử, trong đó có các thành phố lớn như Vũ Hán, là ổn định.

Nhưng tình hình ở Giang Tây phía đông Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng nhất. Các trạm quan trắc tại hồ Bà Dương, vùng nước chính ở Giang Tây và là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đều đo được chỉ số vượt quá mức cảnh báo và ít nhất bốn trạm quan trắc đã vượt quá mức lũ kỷ lục năm 1998.

Diện tích lưu vực hồ Bà Dương đã đạt mức 4.206 km2, lớn nhất trong suốt 1 thập kỉ và lớn hơn 20% so với trung bình mùa mưa lũ hàng năm.

Một người lính đang chuyển bao cát phục vụ công tác gia cố đê. Ảnh: GT
Một người lính đang chuyển bao cát phục vụ công tác gia cố đê. Ảnh: GT

Tại khu vực Wenguidao ở trấn Bà Dương, các hoạt động khẩn cấp đang được tiến hành để khắc phục sự cố vỡ đê, với sự tham gia của 300 nhân viên xây dựng, 25 máy móc và 150 phương tiện, thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Zeng Mingyang, kĩ sư trên tuyến đầu chống lũ cho biết hôm 13.7.

Nước lũ từ hồ tràn vào và bao vây khu vực Wenguidao hôm 8.7, làm ngập 62 km2 đất nông nghiệp và sáu ngôi làng. Hơn 10.000 dân làng đã được sơ tán.

''Đoạn đê vỡ dài 127 m đã được khắc phục xong vào tối 13.7, sớm hơn so với dự tính'', kĩ sư Zeng nói, cho biết lực lượng chức năng đã chia làm 2 ca, thay nhau làm việc suốt ngày đêm không nghỉ.

Tại sông Xihe ở hạt Bà Dương, lực lượng quân đội đang gia cố đê bằng bao tải cát tại khu vực xảy ra xói lở. Vì nếu những điểm yếu này không được khắc phục, có thể dẫn đến vỡ đê bất cứ lúc nào, có thể khiến 10.000 dân làng gặp nguy hiểm và phá hủy 202 km2 đất nông nghiệp.

Khoảng 500 cảnh sát vũ trang nhân dân từ Giang Tây được gấp rút huy động đến Trường Giang trong đêm để bảo vệ đê.

Hầu hết dân làng đã được sơ tán, một số thanh niên ở lại để thực hiện công việc hậu cần, tiếp tế thức ăn và nước uống cho các binh sĩ và hỗ trợ vận chuyển bao cát lên đê.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Trung Quốc: Lũ lụt sông Dương Tử không đáng lo nhờ đập Tam Hiệp

Hải Anh |

Sông Dương Tử (hay sông Trường Giang) ở Trung Quốc có đập Tam Hiệp để điều tiết nước trong khi các con sông nhỏ và vừa có hệ thống kiểm soát lũ kém hơn, theo các chuyên gia Trung Quốc.

Động đất mới nhất ở Trung Quốc liên quan đến siêu địa chấn Đường Sơn 1976

Hải Anh |

Trận động đất mới nhất mạnh 5,1 độ richter ở Trung Quốc lúc 6h38 sáng 12.7 được các chuyên gia xác định là dư chấn của siêu động đất 7,8 độ richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, cách đây hơn 4 thập kỷ.

Từ đầu mùa mưa lũ, 433 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Kể từ đầu tháng 6.2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chuyên gia Trung Quốc: Lũ lụt sông Dương Tử không đáng lo nhờ đập Tam Hiệp

Hải Anh |

Sông Dương Tử (hay sông Trường Giang) ở Trung Quốc có đập Tam Hiệp để điều tiết nước trong khi các con sông nhỏ và vừa có hệ thống kiểm soát lũ kém hơn, theo các chuyên gia Trung Quốc.

Động đất mới nhất ở Trung Quốc liên quan đến siêu địa chấn Đường Sơn 1976

Hải Anh |

Trận động đất mới nhất mạnh 5,1 độ richter ở Trung Quốc lúc 6h38 sáng 12.7 được các chuyên gia xác định là dư chấn của siêu động đất 7,8 độ richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, cách đây hơn 4 thập kỷ.

Từ đầu mùa mưa lũ, 433 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Kể từ đầu tháng 6.2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.