Mưa lũ nguy cấp, sông lớn Trung Quốc tăng 2 cấp cảnh báo chỉ trong 4 ngày

Bảo Châu |

Ngày 19.7, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lụt khu vực sông Hoài Hà ở phía đông nước này lên cấp 2 trên quy mô 4 cấp, trong bối cảnh mưa lớn nặng hạt dự kiến vẫn tiếp diễn.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, 10 hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà đã vượt quá mức cảnh báo tới 6,85m.

Sông Hoài Hà dài 1.000km là tuyến đường thủy quan trọng  của Trung Quốc chảy qua các trung tâm sản xuất và nông nghiệp lớn ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Sông Hoài Hà nằm ở vị trí giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà - hai con sông lớn nhất của Trung Quốc.

Trước đó, vào đêm 16.7, Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà đã phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp màu xanh, tương đương cấp 4. Chỉ 1 ngày sau, 17.7, cơ quan này tiếp tục nâng mức cảnh báo khẩn cấp từ 4 lên 3, tương ứng cấp màu vàng.

Ngày 19.7, Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà một lần nữa tăng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cấp 2.

Những cơn mưa xối xả đã vùi dập Trung Quốc trong suốt hai tuần từ khu vực Trùng Khánh ở phía Tây Nam cho đến Thượng Hải trên bờ biển phía đông.

Một số khu vực dọc theo sông Dương Tử, bao gồm thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Giang Tây, nơi có hồ nước ngọt lớn Bà Dương nhất Trung Quốc, đã tuyên bố cảnh báo lũ mức cao nhất.

"Lũ lụt đang xảy ra cùng lúc tại sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Thái Hồ... tình hình phòng chống lũ đang rất cấp bách", Bộ Thủy lợi cho biết trong một tuyên bố. Mực nước tại các khu vực này có khả năng vượt quá mức tối đa mà các hồ chứa có thể chịu được, Bộ cho biết thêm.

Tại hồ Thái Hồ, nằm giáp ranh hai tỉnh ven biển giàu có Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc, mực nước đã dâng lên trên mức đảm bảo an toàn, theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ tấn công, hơn 500 di tích văn hóa Trung Quốc thiệt hại nặng

Bảo Châu |

Cục Quản lý Di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc (NCHA) cho biết, hơn 500 di tích văn hóa đã bị thiệt hại trong trận lũ lụt gần đây ở miền nam Trung Quốc.

Lũ lụt Trung Quốc: 14 người chết 1 ngày, đập Tam Hiệp vượt đỉnh 15m

Khánh Minh |

Mưa lũ ở Trung Quốc làm ít nhất 14 người chết chỉ trong 1 ngày 18.7. Hồ chứa đập Tam Hiệp vượt mức báo động 15m.

Mưa lũ Trung Quốc mới nhất 19.7: Lũ chồng lũ trên sông Dương Tử

Khánh Minh |

Trận chiến chống lũ lụt của Trung Quốc bước vào giai đoạn quan trọng khi lũ chồng lũ trên sông Dương Tử.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mưa lũ tấn công, hơn 500 di tích văn hóa Trung Quốc thiệt hại nặng

Bảo Châu |

Cục Quản lý Di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc (NCHA) cho biết, hơn 500 di tích văn hóa đã bị thiệt hại trong trận lũ lụt gần đây ở miền nam Trung Quốc.

Lũ lụt Trung Quốc: 14 người chết 1 ngày, đập Tam Hiệp vượt đỉnh 15m

Khánh Minh |

Mưa lũ ở Trung Quốc làm ít nhất 14 người chết chỉ trong 1 ngày 18.7. Hồ chứa đập Tam Hiệp vượt mức báo động 15m.

Mưa lũ Trung Quốc mới nhất 19.7: Lũ chồng lũ trên sông Dương Tử

Khánh Minh |

Trận chiến chống lũ lụt của Trung Quốc bước vào giai đoạn quan trọng khi lũ chồng lũ trên sông Dương Tử.