Mưa lũ "nghìn năm có một" ở Trung Quốc là "cực kỳ nghiêm trọng"

Thanh Hà |

Lũ lụt kinh hoàng ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, xảy ra sau khi lượng mưa trong vài ngày bằng mức cả năm, điều chưa từng đầy trong nhiều thập kỷ.

Trong đợt lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc, số người chết trên toàn tỉnh Hà Nam đến 22.7 lên tới 33 người và hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng.

"Trịnh Châu có lượng mưa trong 4 ngày nhiều hơn mưa trung bình trong một năm. Điều này cực kỳ nghiêm trọng" - SCMP dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố Trịnh Châu vốn là 641mm, theo cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, lượng mưa rơi trong 3 ngày liên tiếp từ đêm 17.7 lên tới 617,1mm, mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua ở thủ phủ tỉnh Hà Nam. Đến 21.7, lượng mưa ở Trịnh Châu đã đạt mức trung bình hàng năm - Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông tin.

Ngày 20.7, lượng mưa tối đa đạt 201,9mm mỗi giờ ở Trịnh Châu, phá kỷ lục ghi nhận năm 1975 là 198,5mm. Kỷ lục lượng mưa hàng giờ cao nhất ở Hong Kong (Trung Quốc) từng ghi nhận là 145,5mm vào tháng 6.2008 trong một cơn bão lớn.

Lượng mưa cao nhất trong một giờ từng ghi nhận trên thế giới ở bang Missouri của Mỹ năm 1947, với 305mm trong một giờ.

Các nhà dự báo thời tiết mô tả các hiện tượng thời tiết cực đoan - như lượng mưa hàng giờ trên 100mm - thông qua chu kỳ thời gian trở lại ước tính của hiện tượng đó trong một năm cụ thể, dựa trên dữ liệu. Ví dụ, một sự kiện thời tiết chu kỳ 50 năm có 2% khả năng xảy ra trong bất kỳ năm nào.

“Thời gian quay trở lại của một sự kiện càng dài, thì sự kiện đó càng hiếm và nghiêm trọng hơn" - phát ngôn viên cơ quan thời tiết Hong Kong cho hay.

Sau khi cơ quan thời tiết Trịnh Châu cho biết đợt ngập lụt tuần này tại thành phố ở mức "nghìn năm có một", lãnh đạo dự báo thời tiết Trung Quốc Chen Tao lưu ý, đây chắc chắn là sự kiện thời tiết cực đoan chưa có trong dữ liệu ở Trung Quốc trước những năm 1950. “Nếu không có dữ liệu đáng tin cậy về lượng mưa dài hạn, chúng tôi khó có thể đánh giá vấn đề" - ông nói thêm.

Ở cấp độ toàn cầu, WMO cảnh báo, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên thường xuyên hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Mưa lớn cũng dẫn đến lũ lụt kinh hoàng ở phía tây Đức vào tuần trước. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Đức Deutscher Wetterdienst, lượng mưa từ 100mm đến 150mm đã đổ xuống trong vòng 24 giờ ngày 14 và 15.7, khiến gần 200 người thiệt mạng.

Trạm Köln-Stammheim ghi nhận ​​lượng mưa kỷ lục 154mm trong vòng 24 giờ, phá kỷ lục lượng mưa hàng ngày trước đó của thành phố là 95mm. Dù vậy, có thể thấy lượng mưa kỷ lục ở Đức vẫn ít hơn mức 201,9mm ở Trịnh Châu, Trung Quốc.

WMO nhận định, thế giới cần phải thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu đã trở thành hiện thực.

Tại Trịnh Châu, chính quyền công bố năm 2018 về việc chi 8,2 tỉ USD để trở thành “thành phố bọt biển” bằng cách nâng cấp hệ thống thoát nước và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Khái niệm "thành phố bọt biển" được đề xuất lần đầu tiên ở Trung Quốc năm 2012 để giải quyết các vấn đề về nước đô thị và đề cập đến khả năng hấp thụ, lưu trữ và tái chế nước của một thành phố để giúp đối phó với các đợt mưa lũ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

In-fa thành siêu bão khi đổ bộ Trung Quốc sau lũ lụt

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, bão In-fa dự kiến gây mưa lớn hơn cho Trung Quốc sau những ngày lũ lụt tồi tệ ở Hà Nam.

Dự báo thời điểm kết thúc đợt mưa lũ "nghìn năm có một" ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Mưa lớn và ngập lụt chia cắt tỉnh Hà Nam trong gần một tuần và làm 33 người thiệt mạng.

Trung Quốc cho nổ đập để chuyển dòng lũ lụt

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cho nổ một con đập để xả nước lũ đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất trong bối cảnh số người chết do lũ lụt diện rộng từ ngày 17.7 đến nay đã tăng lên ít nhất 25 người.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Chứng khoán: Thị trường đang thể hiện xu hướng giảm điểm

Gia Miêu |

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng sẽ khiến chỉ số VN-Index nằm dưới đường trung bình động MA20 thì rủi ro ngắn hạn trên thị trường chứng khoán sẽ tăng cao.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy tại cơ sở massage ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Thị trấn không nước sạch, ngân hàng kiện chủ đầu tư, người dân mòn mỏi chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà máy nước khởi công từ năm 2009 xây mãi đến nay vẫn không xong; ngân hàng kiện chủ nhà máy ra tòa, đến khi thi hành án thì cả hai không hợp tác, còn người dân cả thị trấn thì vẫn sống trong cảnh không có nước sạch.

In-fa thành siêu bão khi đổ bộ Trung Quốc sau lũ lụt

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, bão In-fa dự kiến gây mưa lớn hơn cho Trung Quốc sau những ngày lũ lụt tồi tệ ở Hà Nam.

Dự báo thời điểm kết thúc đợt mưa lũ "nghìn năm có một" ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Mưa lớn và ngập lụt chia cắt tỉnh Hà Nam trong gần một tuần và làm 33 người thiệt mạng.

Trung Quốc cho nổ đập để chuyển dòng lũ lụt

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cho nổ một con đập để xả nước lũ đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất trong bối cảnh số người chết do lũ lụt diện rộng từ ngày 17.7 đến nay đã tăng lên ít nhất 25 người.