Mưa lũ làm hàng chục người chết ở Trung Quốc, thiệt hại nửa tỉ đô

Khánh Minh |

Hàng chục người thiệt mạng khi miền nam Trung Quốc trong những ngày thời tiết khắc nghiệt vừa qua đã hứng chịu mưa bão và lũ lụt.

Lũ lụt và lở đất ở miền nam Trung Quốc đã khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và khiến hàng chục người chết hoặc mất tích - Tân Hoa Xã đưa tin hôm 11.6.

Thời tiết xấu tàn phá các địa điểm du lịch nổi tiếng vốn đã lụi bại sau nhiều tháng phong tỏa vì COVID-19.

Những cơn mưa lớn trút xuống gây lũ quét và lở đất khiến gần 230.000 người phải di dời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy - Tân Hoa Xã trích dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết.

Tại khu tự trị phía nam Quảng Tây, có 6 người được báo cáo đã chết và 1 người mất tích.

Đường phố bị ngập úng ở địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Dương Châu, buộc người dân và du khách phải sơ tán trên những chiếc bè tre.

Chính quyền địa phương cho biết hơn 1.000 khách sạn đã bị ngập lụt và hơn 30 địa điểm du lịch bị hư hại.

Chủ sở hữu một khách sạn tư nhân nói với Tân Hoa Xã rằng các phòng khách bị ngập 1 mét dưới nước mưa.

Thời tiết khắc nghiệt đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch của khu vực, nơi vẫn đang quay cuồng với dịch bệnh COVID-19.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp từ trận lũ lụt này là hơn 4 tỉ nhân dân tệ (hơn 550 triệu USD).

Tại tỉnh Hồ Nam, ít nhất 13 người thiệt mạng trong các thảm họa do mưa và 8 người khác bị mất tích hoặc thiệt mạng ở phía tây nam tỉnh Quý Châu.

Các trận mưa lớn bắt đầu vào đầu tháng 6 dẫn đến "mực nước cao nguy hiểm" trên 110 con sông. Dự kiến ​​sẽ có mưa bão trong vài ngày tới trên toàn miền nam Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tháng 5 nóng nhất lịch sử, báo hiệu thế giới đang ở ngưỡng nguy hiểm

Khánh Ly |

Tháng 5.2020 là tháng 5 nóng nhất trong lịch sử trên toàn cầu, với nhiệt độ ở Siberia tăng 10 độ C so với mức nhiệt trung bình, cơ quan khí tượng Châu Âu cho biết.

Hãi hùng cảnh cả làng đổ ụp xuống biển sau mưa ở Na Uy

Hải Anh |

Một vụ sạt lở đất ở Alta, Na Uy đã cuốn trôi 8 ngôi nhà sau cơn mưa lớn sáng 3.6.

Mưa đá hình virus Corona ở Mexico

HỒNG HẠNH |

Người dân sống ở Montemorelos, bang Nuevo León, Mexico phát hiện hình dạng trùng hợp đến khó tin của hạt mưa đá với virus Corona (SARS-CoV-2)

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tháng 5 nóng nhất lịch sử, báo hiệu thế giới đang ở ngưỡng nguy hiểm

Khánh Ly |

Tháng 5.2020 là tháng 5 nóng nhất trong lịch sử trên toàn cầu, với nhiệt độ ở Siberia tăng 10 độ C so với mức nhiệt trung bình, cơ quan khí tượng Châu Âu cho biết.

Hãi hùng cảnh cả làng đổ ụp xuống biển sau mưa ở Na Uy

Hải Anh |

Một vụ sạt lở đất ở Alta, Na Uy đã cuốn trôi 8 ngôi nhà sau cơn mưa lớn sáng 3.6.

Mưa đá hình virus Corona ở Mexico

HỒNG HẠNH |

Người dân sống ở Montemorelos, bang Nuevo León, Mexico phát hiện hình dạng trùng hợp đến khó tin của hạt mưa đá với virus Corona (SARS-CoV-2)