Mưa lũ Hàn Quốc 4.8: Hơn 1.000 người sơ tán, ít nhất 12 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Nhiều ngày mưa lớn kéo theo lũ lụt ở Hàn Quốc đã khiến hơn 1.000 người phải sơ tán và giết chết ít nhất 12 người, cùng 14 người khác mất tích.

Theo Reuters, thiệt hại do mưa lớn tấn công những ngày qua đang tiếp tục gia tăng tại Hàn Quốc. Thương vong được thống kê từ các vụ lở đất, xe cộ bị cuốn trôi đã tăng lên con số 12 người chết, cùng 14 người khác mất tích. Gần đây nhất, 6 trường hợp tử vong đã được báo cáo ở Pyeongtaek, Gapyeong và Gyeonggi, sau khi lở đất nhấn chìm 1 nơi làm việc và khu nhà trên núi.

Tổng cộng có khoảng 1.025 người từ 629 hộ gia đình buộc phải sơ tán. Hơn một nửa trong số đó ở Bắc Chungcheong, còn lại ở Gyeonggi, Gangwon và Seoul, theo tin từ Yonhap.

Một con đường ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, bị phá hủy bởi những cơn mưa lớn ngày 2.8. Ảnh: Yonhap.
Một con đường ở Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, bị phá hủy bởi những cơn mưa lớn ngày 2.8. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, cơ quan phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn còn làm ngập khoảng 5.751 ha đất nông nghiệp, làm ngập 1 phần các đường cao tốc, cầu chính ở thủ đô Seoul. Bên cạnh đó, 1.483 tài sản tư nhân và 1.485 cơ sở công cộng cũng chịu thiệt hại từ những trận mưa như trút. Các cơ sở công cộng như cầu đường, đường sắt hay hồ chứa nước cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến nay, giới chức đã khôi phục hơn 1 nửa số tài sản bị thiệt hại, với hơn 25.000 cảnh sát và lực lượng cứu hỏa cũng như các tình nguyện viên được huy động. Tuy nhiên, 43 tuyến đường bộ và 6 tuyến đường sắt - bao gồm các tuyến Chungbuk, Taebaek và Yeongdong - vẫn bị đình chỉ.

Ở Seoul, hầu hết các con đường ven sông bị hạn chế khi mực nước dâng cao đã hoạt động trở lại, ngoại trừ cầu Jamsu - nối liền phần phía nam và phía bắc của thủ đô.

Cầu Jamsu, nối liền phần phía nam và phía bắc của Seoul bị ngập một phần sau trận mưa lớn ngày 3.8. Ảnh: Yonhap.
Cầu Jamsu, nối liền phần phía nam và phía bắc của Seoul bị ngập một phần sau trận mưa lớn ngày 3.8. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, các tuyến đường đi bộ tại 10 công viên quốc gia, cũng như 16 đường chui và 92 bãi đỗ xe nằm cạnh sông suối, vẫn bị hạn chế.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp hôm nay (4.8), sau khi lên tiếng kêu gọi giới chức thực hiện các nỗ lực toàn diện ngăn chặn thiệt hại diễn biến nghiêm trọng hơn.

Trong một cuộc họp nội các trước đó trong ngày, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã chỉ đạo cho cơ quan thảm họa xem xét tuyên bố các khu vực thiệt hại là khu vực thảm họa đặc biệt. Thủ tướng cũng kêu gọi "xử lý chặt chẽ tình hình và giảm thiểu thiệt hại, tập trung vào việc ngăn chặn thương vong".

Trước đó, dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng cho biết, các khu vực trung tâm có thể sẽ tiếp tục hứng chịu những cơn mưa lớn suốt cả ngày cho đến 4.8 do chịu ảnh hưởng của cơn bão Hagupit. Cá biệt tại Bắc Chungcheong, lượng mưa có thể dao động từ 200 đến 3000 mm tùy khu vực, do đó cơ quan này kêu gọi các địa phương phải hết sức thận trọng với diễn biến của thời tiết.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Hàn Quốc: 12 người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa lớn gây ra hàng loạt trận lở đất và lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc vào ngày 2.8, khiến ít nhất 5 người chết và 7 người khác mất tích, một số tuyến đường bộ và đường sắt buộc phải đóng cửa.

Lũ lụt Hàn Quốc nhấn chìm hàng trăm nhà cửa, ô tô

Song Minh |

Lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc ngày 30.7 đã nhấn chìm hàng trăm ô tô và nhà cửa.

Mưa lớn ở Busan, Hàn Quốc: Ít nhất 2 người thiệt mạng trong hầm chui

Bảo Châu |

Hai người đã chết do mắc kẹt trong một hầm chui bị ngập lụt ở thành phố cảng Busan phía nam Hàn Quốc, theo nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa ngày 24.7.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Hàn Quốc: 12 người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa lớn gây ra hàng loạt trận lở đất và lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc vào ngày 2.8, khiến ít nhất 5 người chết và 7 người khác mất tích, một số tuyến đường bộ và đường sắt buộc phải đóng cửa.

Lũ lụt Hàn Quốc nhấn chìm hàng trăm nhà cửa, ô tô

Song Minh |

Lũ lụt ở miền trung Hàn Quốc ngày 30.7 đã nhấn chìm hàng trăm ô tô và nhà cửa.

Mưa lớn ở Busan, Hàn Quốc: Ít nhất 2 người thiệt mạng trong hầm chui

Bảo Châu |

Hai người đã chết do mắc kẹt trong một hầm chui bị ngập lụt ở thành phố cảng Busan phía nam Hàn Quốc, theo nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa ngày 24.7.