Mưa lũ cả tháng gây sức ép lên "ngưỡng" của đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Mưa lớn và lũ lụt kéo dài gần 1 tháng nay ở Trung Quốc đặt ra những lo ngại về sự toàn vẹn của đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất hành tinh.

Ngoài việc tạo ra điện, một trong những mục đích chính của đập Tam Hiệp là giúp ngăn chặn chu kỳ ngập lụt bất tận dọc theo sông Dương Tử trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, mưa lớn và lũ lụt kéo dài gần 1 tháng qua ở thượng lưu gây sức ép lớn lên đập Tam Hiệp.

Lũ lụt ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Lũ lụt ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Theo Taiwans News, lượng mưa lớn trong gần 1 tháng qua đã gây ra lũ lụt thảm khốc cho 26 tỉnh ở Trung Quốc, gây nguy hiểm cho hơn 10 triệu người. Cho đến nay, 13 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và các khu vực khác đã chứng kiến ​​lũ lụt trên diện rộng và với dự báo mưa nhiều hơn, các cảnh báo lũ nghiêm trọng đã được ban hành cho các con sông này, bao gồm cả sông Dương Tử vào ngày 29.6.

Đây cũng là ngày thứ 28 liên tiếp (từ 2-29.6), Đài khí tượng trung ương Trung Quốc ra cảnh báo về mưa lớn trên các địa phương - điều hiếm thấy từ trước đến nay.

Theo Thời báo Kinh tế Hồng Kông, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trận lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và 11,22 triệu người. Hiện tại, lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ chính, đây là "giai đoạn quan trọng" để kiểm soát lũ.

Kể từ ngày 20.6, mưa xối xả đổ xuống ở khu vực giữa và hạ lưu sông Dương Tử, dẫn đến nước lũ đã vượt quá mức cảnh báo trên 58 con sông ở 12 thành phố và tỉnh, bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu.

Ảnh: Weibo
Ảnh: Weibo

Bộ Tài nguyên nước dự đoán, từ ngày 28-29.6, thượng nguồn sông Dương Tử, sông Cừ, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, trung lưu sông Thanh, sông Hàn, sông Đường Bạch, hạ lưu sông Sào Hồ, sông Thanh Y, sông Dương Giang, sông Hoài… và các khu vực mạng lưới sông xung quanh đều sẽ thấy mực nước dâng cao đáng kể.

Vào các ngày 27 và 28.6, nhiều video đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cho thấy thành phố Nghi Xương, nằm ở phía tây tỉnh Hồ Bắc, ngay dưới cửa phía đông đập Tam Hiệp, bị ngập lụt sâu. Người dân nghi ngờ rằng đập Tam Hiệp xả lũ để giảm căng thẳng cho kết cấu của đập, dẫn đến lũ lụt nặng nề cho người dân ở phía dưới.

China.org đưa tin, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 12 triệu người, trong đó 78 người chết hoặc mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, 97.000 nhà bị hư hại 13 tỉnh.

Thiệt hại đã lên tới 25,7 tỉ nhân dân tệ (3,6 tỉ USD) - theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc. Trận lũ lụt này là điều tồi tệ nhất Trung Quốc từng trải qua kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2003.

Lần cuối cùng Trung Quốc chứng kiến ​​trận lụt quy mô lớn như vậy là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người thiệt mạng và 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xả lũ đập, ứng phó khẩn cấp tại các vùng lũ lụt tồi tệ

Song Minh |

Trung Quốc hôm 28.6 kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 sau khi mưa bão gây lũ lụt tồi tệ ở miền trung và tây nam, trong khi một số đập phải xả lũ.

Trung Quốc chịu lũ lụt nặng nề sau nhiều tuần mưa lớn

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền các địa phương đặt sinh mạng của nhân dân lên hàng đầu trong việc giảm thiểu tác động của lũ lụt trong năm 2020.

Trung Quốc công bố tổn thất tệ hại đợt lũ lụt đe doạ đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Mưa lớn và lũ lụt tồi tệ ở miền nam Trung Quốc gây tổn thất nặng về người và của, đe doạ đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc xả lũ đập, ứng phó khẩn cấp tại các vùng lũ lụt tồi tệ

Song Minh |

Trung Quốc hôm 28.6 kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 sau khi mưa bão gây lũ lụt tồi tệ ở miền trung và tây nam, trong khi một số đập phải xả lũ.

Trung Quốc chịu lũ lụt nặng nề sau nhiều tuần mưa lớn

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền các địa phương đặt sinh mạng của nhân dân lên hàng đầu trong việc giảm thiểu tác động của lũ lụt trong năm 2020.

Trung Quốc công bố tổn thất tệ hại đợt lũ lụt đe doạ đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Mưa lớn và lũ lụt tồi tệ ở miền nam Trung Quốc gây tổn thất nặng về người và của, đe doạ đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới.