Mưa lớn ròng rã gần tháng qua, Thái Lan tăng cường ứng phó với bão Molave

HỒNG HẠNH |

Để ứng phó với bão Molave, Thái Lan cảnh báo và sơ tán người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt khi mưa lớn xuất hiện gần tháng qua.

Bangkok Post đưa tin, ngày 28.10, Thái Lan cảnh báo mưa lớn và lũ quét ở 6 tỉnh khi bão Molave tiến đến gần. Cùng ngày, bờ của sông Moon ở Nakhon Ratchasima bị vỡ, nhấn chìm ngôi chùa Wat Thammathanwanaram, trường học và nhà dân ở khu vực dọc bờ sông.

Nước lũ dâng cao gần hai mét tại chùa, do đó, các nhà sư đã được sơ tán. Trong khi đó, mực nước đo được tại hai trường học ở xã Lam Moon, huyện Nong Sung, tỉnh Nakhon Ratchasima, vào ngày 28.10 ở ngưỡng gần nửa mét. Khoảng 500 hộ gia đình ở 7 ngôi làng của huyện bị ảnh hưởng.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cho biết, mưa lớn xảy ra kể từ ngày 7.10 là nguyên nhân dẫn đến lũ lụt khiến 2.299 ngôi làng ở 140 huyện của 34 tỉnh trên cả nước bị ngập lụt.

Tổng cộng 88.346 hộ gia đình bị ảnh hưởng, 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương và 1 người mất tích.

Nước lũ đã rút ở 26 tỉnh, nhưng 6 tỉnh Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Surat Thani, Nakhon Pathom và Supan Buri vẫn phải căng mình chống chọi.

Ngày 28.10, Thống đốc Wichian Chantharanonai của tỉnh Nakhon Ratchasima cho biết, tỉnh đã phát cảnh báo bão đối với người dân ở huyện Pak Thong Chai và Chok Chai lân cận khi mà đập Lam Phra Phloeng ở huyện Pak Thong Chai sẽ xả nước để ứng phó với bão Molave trong hai ngày tới.

Cũng trong ngày 28.10, Thống đốc Witchawut Jinto của tỉnh Surat That cảnh báo người dân ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đề phòng lũ quét, nước sông dâng cao và lũ lụt.

Ngày 28.10, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, bão Molave đã ở trên khu vực giữa Biển Đông và di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Bão Molave sẽ thành bão nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Thái Lan. Mưa lớn và gió mạnh sẽ xuất hiện ở một vài khu vực của Thái Lan từ ngày 28 đến ngày 30.10.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bão Molave càn quét Philippines, 900.000 người bị ảnh hưởng

HỒNG HẠNH |

Bão Molave giết chết ít nhất 9 người và ảnh hưởng đến hơn 900.000 người ở Phililppines tính đến khoảng 8h ngày 27.10.

Bão Molave đổ bộ Philippines: 13 người mất tích và hàng nghìn người đi sơ tán

Phương Linh |

Bão Molave đổ bộ Philippines sáng 26.10 đã khiến ít nhất 13 người mất tích và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đổ bộ, Philippines xả lũ gấp

Khánh Minh |

Bão Molave đổ bộ Philippines từ chiều và sáng nay 26.10, mang theo mưa to gió lớn, mực nước dâng cao khiến đập Ipo phải xả lũ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bão Molave càn quét Philippines, 900.000 người bị ảnh hưởng

HỒNG HẠNH |

Bão Molave giết chết ít nhất 9 người và ảnh hưởng đến hơn 900.000 người ở Phililppines tính đến khoảng 8h ngày 27.10.

Bão Molave đổ bộ Philippines: 13 người mất tích và hàng nghìn người đi sơ tán

Phương Linh |

Bão Molave đổ bộ Philippines sáng 26.10 đã khiến ít nhất 13 người mất tích và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đổ bộ, Philippines xả lũ gấp

Khánh Minh |

Bão Molave đổ bộ Philippines từ chiều và sáng nay 26.10, mang theo mưa to gió lớn, mực nước dâng cao khiến đập Ipo phải xả lũ.