Reuters dẫn nguồn tin công bố từ Ủy ban Quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 10.1 cho biết, các vụ lở đất đã xảy ra lúc 16h và 19h30 ngày 9.1 (theo giờ miền đông Indonesia, GMT+9), tại làng Cihanjuang ở tỉnh Tây Java, cách khoảng 150 km về phía đông nam thủ đô Jakarta của Indonesia.
“Vụ lở đất đầu tiên gây ra bởi lượng mưa lớn và điều kiện đất không ổn định. Trận lở đất sau đó ập đến trong khi lực lượng chức năng vẫn đang sơ tán các nạn nhân xung quanh khu vực sạt lở đầu tiên”, theo Raditya - người phát ngôn BNPB.
Ông nói thêm rằng, số người chết là con số sơ bộ tính đến sáng 10.1, hiện nguy cơ mưa và giông bão trong ngày có thể sẽ làm cản trở các nỗ lực cứu hộ.
Tổng thống Joko Widodo hồi tháng 10 đã từng cảnh báo, mưa lớn do hiện tượng La Nina có thể gây ra lũ lụt và lở đất, đồng thời ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp của đất nước Indonesia.
Nước này cũng thường xuyên bị lũ lụt và lở đất, đặc biệt là trong khoảng thời gian mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3, tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn do rừng bị chặt phá.