Mưa lớn diện rộng, Nhật Bản phát báo động cao nhất ở Hiroshima

Hải Anh |

Mưa lớn ở phía tây và tây nam Nhật Bản vào ngày 13.8 khiến một người chết và ít nhất hai người khác mất tích do sạt lở đất. Cơ quan thời tiết Nhật Bản đã phát cảnh báo với nhiều khu vực.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát cảnh báo mưa cấp cao nhất ở tỉnh Hiroshima, cảnh báo có thể xảy ra lũ lụt, nước sông dâng và sạt lở đất.

Tại đảo Kyushu, một phụ nữ được xác nhận đã chết và hai người khác mất tích sau khi sạt lở đất làm hư hại hai ngôi nhà ở Unzen, tỉnh Nagasaki.

Cảnh báo mưa lớn cấp độ 5 được ban bố tại một số địa phương thuộc tỉnh Hiroshima, trong đó có thành phố Akitakata. Đây là mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo năm cấp của Nhật Bản. Akitakata ghi nhận lượng mưa 61,5mm trong một giờ vào khoảng 8h35 sáng 13.8.

Bộ đất đai và các cơ quan khác cho hay, lúc 9h30, phần thượng lưu sông Gonokawa ở Akitakata đang dâng cao với nguy cơ lũ lụt.

Ryuta Kurora, Giám đốc đơn vị dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Cư dân phải đảm bảo sự an toàn của họ ngay lập tức, vì tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm". Ông cũng nói rằng, một cảnh báo đặc biệt cũng có thể được ban bố với các địa phương khác.

Ngày 12.8, hàng trăm nghìn người dân tỉnh Nagasaki và các khu vực khác của đảo Kyushu ở tây nam Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán để tránh lũ lụt và nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn.

Bản tin dự báo thời tiết Nhật Bản mới nhất cho hay, trong 24 giờ đến trưa 14.8, lượng mưa dự kiến ​​lên tới 300mm ở miền bắc Kyushu, trong khi lượng mưa lên tới 250mm ở phía nam Kyushu và các vùng Shikoku, Kinki, Tokai và Kanto-Koshin. Ngoài ra, dự kiến ​​sẽ mưa tới 200mm ở vùng Chugoku, 180mm ở vùng Hokuriku và lên đến 120mm ở Tohoku.

Văn phòng của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã thành lập một trung tâm kiểm soát thiên tai trong ngày 13.8 để ứng phó với nguy cơ thiên tai. “Mưa lớn có thể tiếp tục ở các vùng xung quanh phía tây Nhật Bản" - Thủ tướng Suga nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao thi thể nạn nhân người Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Song Minh |

Sở Cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi thể nạn nhân người Việt bị sát hại ở Nhật Bản để giải quyết vấn đề hậu sự.

Tàu chở thuỷ thủ Trung Quốc, Philippines vỡ đôi ở biển Nhật Bản

Song Minh |

Một con tàu chở hàng cùng thuỷ thủ Trung Quốc và Philippines bị vỡ đôi, gây tràn dầu trên biển Nhật Bản.

Biến thể Lambda lan đến Nhật Bản

Hải Anh |

Biến thể Lambda của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong một bệnh nhân ở Nhật Bản.

Khám xét trung tâm đăng kiểm 50-05V ở TPHCM

Anh Tú |

Trưa 13.2, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đang phong toả, khám xét một Trung tâm đăng kiểm trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TPHCM.

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán có xu hướng tăng, thiếu chế tài xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, trải qua gần 30 năm hoạt động, thực tế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có xu hướng gia tăng và mang tính đặc thù nhưng đến nay còn thiếu các quy định về chế tài cụ thể để bảo đảm thi hành, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

Cam sành miền Tây rớt giá ùn ùn về TPHCM chưa đến 10.000 đồng/kg

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện các nhà vườn miền Tây đang vào vụ cam sành nhưng giá bán ra chỉ từ 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng thương lái không chịu mua. Tại các chợ, sạp hàng ở TPHCM lượng cam sành nhập về cũng tăng từ 4-5 lần, mức giá bán chưa đến 10.000 đồng/kg.

Bàn giao thi thể nạn nhân người Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Song Minh |

Sở Cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi thể nạn nhân người Việt bị sát hại ở Nhật Bản để giải quyết vấn đề hậu sự.

Tàu chở thuỷ thủ Trung Quốc, Philippines vỡ đôi ở biển Nhật Bản

Song Minh |

Một con tàu chở hàng cùng thuỷ thủ Trung Quốc và Philippines bị vỡ đôi, gây tràn dầu trên biển Nhật Bản.

Biến thể Lambda lan đến Nhật Bản

Hải Anh |

Biến thể Lambda của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong một bệnh nhân ở Nhật Bản.