Mưa bão Trung Quốc 3.8: Nâng ứng phó khẩn cấp bão mới Hagupit

Khánh Minh |

Miền đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão Hagupit lên mức 3 - cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc.

Các nhà chức trách ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, yêu cầu ngư dân thành phố ven biển Ninh Đức phải sơ tán lên bờ trước 8 giờ sáng ngày 3.8.

Các điểm du lịch ven biển ở Ninh Đức được yêu cầu phải đóng cửa và các địa điểm xây dựng được yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Vào lúc 11h đêm ngày 2.8, tâm bão Hagupit nằm ở vùng biển cách quận Cang Nam, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc khoảng 540km về phía đông nam, với sức gió lên tới 83 km/h - Tân Hoa Xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay.

Bão Hagupit di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/h và sẽ tiếp tục mạnh lên. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chiết Giang và Phúc Kiến vào tối 3.8.

Trong khi đó, bão Sinlaku, cũng được hình thành vào ngày 1.8, đã rời khỏi Trung Quốc.

Bão Hagupit, được hình thành ở vùng biển phía đông Trung Quốc vào ngày 1.8, sẽ gây mưa to, gió lớn ở Thượng Hải trong ngày 3.8. Chính quyền cho hay, Thượng Hải chưa dính cơn bão nào trong tháng 7 năm nay và đây là lần đầu tiên Thượng Hải hứng bão vào khoảng thời gian này kể từ năm 1949.

Sức gió tối đa ở các khu vực ven biển Thượng Hải sẽ đạt 75 đến 88 km/h vào ngày 3.8, gây rủi ro cho một số ngôi nhà - tờ Shine dẫn báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thượng Hải cho biết.

Mặc dù bão Hagupit gây mưa to ở Thượng Hải từ ngày 3-5.8, nhưng nó sẽ không làm giảm nhiệt. Dự báo nhiệt độ trong tuần này ở Thượng Hải vẫn sẽ ở trên 33 độ C.

Cảnh báo màu vàng - cấp độ 3 trong hệ thống 4 cấp - về nhiệt độ đã được ban bố vào 11h sáng ngày 2.8. Nhiệt độ 36,1 độ C đã được ghi nhận tại trung tâm khí tượng Từ Gia Hối ở quận Từ Hối.

Xiang Chunyi, một quan chức của Trung tâm Khí tượng quốc gia, cho biết, 4 đến 6 cơn bão sẽ hình thành xung quanh Trung Quốc trong tháng này, trong đó 2 hoặc 3 cơn bão có khả năng đổ bộ.

Đài Loan (Trung Quốc) cũng ra cảnh báo trên biển đối với bão Hagupit. Ngày 3.8, bão Hagupit dự kiến tiến sát phía đông bắc Đài Loan, đe dọa các tàu hoạt động gần bờ biển phía đông bắc và phía bắc. Lượng mưa lớn được dự báo cho phía bắc và phía nam Đài Loan do ảnh hưởng kết hợp của bão, gió tây nam và các hiệu ứng bức xạ.

Một hệ thống áp suất thấp ở phía nam, cùng với cơn bão Hagupi, sẽ gây sóng lớn ngoài khơi bờ biển phía bắc, bờ biển phía đông, bán đảo Hằng Xuân, đảo Xanh, đảo Lan Tự, Bành Hồ và Mã Tổ.

Hagupit là một từ trong tiếng Philippines có nghĩa là “cú đấm thôi sơn”. Năm 2014, bão Hagupit ở Philippines đã càn quét miền đông nước này, khiến 27 người trên đảo Samar thiệt mạng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão mới Hagupit dự kiến gây mưa lớn ở Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 2.8, Trung Quốc ra cảnh báo xanh về cơn bão mới Hagupit, dự kiến ​​gây mưa lớn ở miền nam Trung Quốc.

Trung Quốc: Bão mới chồng bão Sinlaku, tồi tệ thêm lũ lụt miền nam

Song Minh |

Trung Quốc ra cảnh báo xanh với bão Sinlaku, cơn bão làm trầm trọng thêm lũ lụt ở miền nam nước này từ ngày 1.8. Trong khi đó, một cơn bão mới đã hình thành.

Lũ lụt Trung Quốc 2.8: Đập Tam Hiệp không thể đơn thương độc mã cắt lũ

Ngọc Vân |

Lũ lụt kéo dài trên sông Dương Tử là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ. Nhưng như lũ lụt đã chỉ ra, một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bão mới Hagupit dự kiến gây mưa lớn ở Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 2.8, Trung Quốc ra cảnh báo xanh về cơn bão mới Hagupit, dự kiến ​​gây mưa lớn ở miền nam Trung Quốc.

Trung Quốc: Bão mới chồng bão Sinlaku, tồi tệ thêm lũ lụt miền nam

Song Minh |

Trung Quốc ra cảnh báo xanh với bão Sinlaku, cơn bão làm trầm trọng thêm lũ lụt ở miền nam nước này từ ngày 1.8. Trong khi đó, một cơn bão mới đã hình thành.

Lũ lụt Trung Quốc 2.8: Đập Tam Hiệp không thể đơn thương độc mã cắt lũ

Ngọc Vân |

Lũ lụt kéo dài trên sông Dương Tử là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ. Nhưng như lũ lụt đã chỉ ra, một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử.