Mùa bão Đại Tây Dương mạnh hơn dự báo ban đầu

Hải Anh |

Cập nhật giữa mùa bão Đại Tây Dương của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy mùa bão 2021 có thể mạnh hơn dự báo ban đầu.

NOAA thông báo ngày 4.8 rằng mùa bão Đại Tây Dương 2021 sẽ tiếp tục ở mức trên trung bình. Xác suất của một mùa bão trên mức bình thường đã tăng từ 60% lên 65%, chỉ còn 10% xác suất của một mùa dưới bình thường và 25% xác suất của một mùa bão bình thường.

Dự báo mùa bão mới nhất nhận định có 15-21 cơn bão được đặt tên, trong khi dự báo ban đầu được NOAA công bố hồi tháng 5 là 13-20 cơn bão. Đến nay, mùa bão Đại Tây Dương 2021 đã có 5 cơn bão được đặt tên.

Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA cũng dự đoán từ 7 đến 10 cơn bão mạnh hơn, có sức gió từ 120km/h trở lên, trong khi dự báo ban đầu là 6-10 cơn bão. Trong số cơn bão mạnh được dự báo này, có 3-5 cơn bão có khả năng ở cấp 3, 4 hoặc 5 với sức gió từ 178km/h trở lên, không đổi so với dự báo ban đầu.

Matthew Rosencrans, trưởng nhóm dự báo bão theo mùa tại Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) cho biết: “Có 15% khả năng mùa bão kết thúc với mức trung bình cao hơn hoặc thấp hơn những gì được dự báo".

Các vùng nhiệt đới ở Đại Tây Dương đã khuấy động trở lại sau một thời gian tạm lắng gần đây. Hiện tại, có 2 vùng hoạt động mà Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đang theo dõi.

Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1.6 đến ngày 30.11, với các tháng cao điểm là tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Theo các nhà khoa học NOAA, một số điều kiện khí tượng nhất định dẫn đến mùa bão Đại Tây Dương trên mức trung bình có thể vẫn còn, bao gồm cả khả năng quay trở lại của La Nina trong những tháng tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit dự kiến đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5.8, trong khi đó một áp thấp mới dự kiến mạnh lên thành bão Mirinae.

Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngọc Vân |

Tin bão mới nhất từ Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy, lúc 5h ngày 4.8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km về phía nam-đông nam.

Trung Quốc công bố tổn thất nặng do lũ lụt, mưa bão

Ngọc Vân |

Thiên tai mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay đã khiến ít nhất 146 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng đến 34,81 triệu người.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit dự kiến đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5.8, trong khi đó một áp thấp mới dự kiến mạnh lên thành bão Mirinae.

Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngọc Vân |

Tin bão mới nhất từ Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy, lúc 5h ngày 4.8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km về phía nam-đông nam.

Trung Quốc công bố tổn thất nặng do lũ lụt, mưa bão

Ngọc Vân |

Thiên tai mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay đã khiến ít nhất 146 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng đến 34,81 triệu người.