Với Mozambique - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới - việc xuất lô LNG đầu tiên đánh dấu sự kết thúc của một thập kỷ chờ đợi để kiếm tiền từ một trong những mỏ khí đốt ngoài khơi lớn nhất Châu Phi. Tổng thống Filipe Nyusi đã thông báo về việc lô LNG xuất khẩu trong thông cáo ngày 13.11.
Tháng trước, tàu chở LNG British Sponsor đã đến vùng biển ngoài khơi phía bắc Mozambique, khoảng hai tuần sau khi tàu Coral-Sul Floating LNG do Eni SpA điều hành bắt đầu sản xuất nhiên liệu siêu lạnh. Tàu chở dầu thuộc sở hữu của BP Plc, công ty có quyền mua tất cả sản lượng từ Coral-Sul.
“Lô hàng LNG đầu tiên từ dự án Coral South và từ Mozambique, là một bước tiến mới và quan trọng trong chiến lược của Eni nhằm tận dụng khí đốt như một nguồn có thể đóng góp một cách đáng kể vào an ninh năng lượng của Châu Âu" - giám đốc điều hành Claudio Descalzi của Eni cho biết.
Dự án này có công suất 3,4 triệu tấn LNG mỗi năm - bằng khoảng 1/3 lượng LNG nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong năm ngoái. Tháng trước, cơ quan quản lý dầu khí của Mozambique cho biết, chuyến hàng LNG đầu tiên sẽ được chuyển đến Châu Âu.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo, các thị trường LNG của Châu Âu đang chuẩn bị cho một mùa đông với nguồn cung không chắc chắn chưa từng có bởi các lệnh trừng phạt sau khi Nga phát động xung đột ở Ukraina. Cơ quan này lưu ý rằng không thể loại trừ khả năng các đường ống dẫn khí đốt đến Liên minh Châu Âu bị ngừng hoàn toàn.
Điều này khiến các nguồn lực của Mozambique trở thành tâm điểm chú ý, ngay cả khi các dự án lớn nhất của nước này đối mặt với sự chậm trễ trong nhiều năm.
Nỗi lo về tình trạng thiếu hụt khí đốt ở Châu Âu trong mùa đông này đã giảm bớt trong những tuần gần đây nhờ dự trữ khí đốt tăng cao, tiếp tục nhập khẩu và thời tiết ấm áp bất thường, theo Eurasia Group. Tuy nhiên, sự chú ý hiện chuyển sang năm 2023 khi IEA dự đoán thiếu hụt sẽ trầm trọng hơn ở Châu Âu.
Các mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi bờ biển phía bắc của Mozambique trước đây được kỳ vọng sẽ chuyển đổi nền kinh tế của đất nước bằng cách thu hút 120 tỉ USD đầu tư. Mỗi cơ sở sản xuất trên bờ trị giá hơn 20 tỉ USD của TotalEnergies SE và ExxonMobil Corp trị giá hơn GDP của Mozambique, nhưng cả 2 cơ sở đều bị đình trệ vì cuộc nổi dậy của lực lượng có liên quan tới IS.
Cuộc nổi dậy bắt đầu năm 2017 lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 năm ngoái, khi phiến quân đột kích vào một thị trấn bên cạnh các khu phát triển LNG, khiến TotalEnergies phải rút toàn bộ nhân viên. Kể từ đó, sự giúp đỡ quân sự từ Rwanda và một khối trong khu vực đã đánh bật quân nổi dậy khỏi các thị trấn và căn cứ quan trọng nằm sâu trong rừng.
Bộ trưởng Tài chính Mozambique Max Tonela “rất lạc quan” rằng TotalEnergies sẽ đưa ra quyết định vào tháng 3 để tiếp tục công việc. Tuần trước, công ty đặt mục tiêu sản xuất 13,1 triệu tấn LNG mỗi năm và cho biết có thể xem xét lại dự án ở Mozambique trong nửa đầu năm sau, nhưng nó sẽ chỉ khởi động lại khi an ninh được thiết lập lại ở tỉnh Cabo Delgado.
Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nước ngoài ở tỉnh Cabo Delgado. Tháng trước, quân nổi dậy đã tấn công một mỏ ruby mà Gemrock Mozambique điều hành. Mỏ ruby cách các dự án khí đốt hơn 270km về phía tây nam. Cuộc đột kích đó cũng khiến các mỏ lân cận phải sơ tán nhân sự dù Gemfields Group đã nối lại hoạt động.