Bloomberg dẫn tài liệu của WHO cho biết, tiến xa nhất trong quá trình thử nghiệm lâm sàng là một vaccine thử nghiệm được CanSino Biologics ở Hong Kong (Trung Quốc) và Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh phát triển. Vaccine này đang trong giai đoạn 2 của thử nghiệm.
Hai vaccine còn lại đang được thử nghiệm trên người gồm một vacccine do các hãng dược phẩm của Mỹ sản xuất và một vaccine của Inovio Pharmaceuticals, Mỹ.
Bloomberg đánh giá, tiến trình phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh trên toàn cầu. Ngành dược phẩm đang hy vọng có thể rút ngắn thời gian cần thiết để đưa vaccine ra thị trường trong năm tới. Thông thường, để vaccine lưu hành thị trường cần từ 10-15 năm.
Các hãng dược phẩm lớn, nhỏ đã tham gia cuộc chạy đua để phát triển vaccine - cách thức được xem là hiệu quả nhất để kiềm chế virus SARS-CoV-2.
Các "ông lớn" ngành dược phẩm như Pfizer Inc và Sanofi đã có các vaccine ứng viên ở giai đoạn tiền lâm sàng, theo tài liệu của WHO.
Tháng trước, CanSino cho biết đã được Trung Quốc chấp thuận cho thử nghiệm vaccine trên người. Hãng dược Moderna đã được chấp thuận đưa vaccine ứng viên thử nghiệm trên người từ tháng 3 năm nay, bỏ qua thử nghiệm trên động vật trong quy trình để phát triển vaccine. Inovio bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người từ tuần trước.