Một số người bất ngờ bị đuổi việc sau khi tham gia vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Phương Linh |

Một số người biểu tình sau khi tham gia vụ hỗn loạn ở Điện Capitol Mỹ hôm 6.1 đã bị đuổi việc.

Theo nguồn tin từ Reuters, Sở Cảnh sát Washington DC đã công bố những bức ảnh chụp người tham gia vụ biểu tình gây hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6.1 và cảnh báo về hình phạt thích đáng đang chờ đợi họ. Khoảng 68 người đã bị bắt sau khi những người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội, phá vỡ cửa sổ, làm hỏng và lấy cắp đồ đạc.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng yêu cầu công chúng hỗ trợ xác định danh tính những kẻ bạo loạn, thông qua những hình ảnh và video ghi lại được.

Một số cá nhân đã bị nhận dạng, trong khi các ''thám tử online'' đang tập trung nỗ lực vào những người còn lại.

Xuất hiện trong bức ảnh của cảnh sát thủ đô Washington, một người đàn ông đeo thẻ nhân viên Công ty Navistar Direct Marketing of Fredrick ở Maryland, đã bị cấp trên phát hiện và sa thải.

“Mặc dù chúng tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận một cách hòa bình và hợp pháp của tất cả nhân viên, nhưng bất kỳ nhân viên nào thể hiện hành vi nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của người khác sẽ không còn cơ hội việc làm với Navistar Direct Marketing”, công ty này cho biết trong một tuyên bố, tuy nhiên không nêu rõ danh tính nhân viên bị sa thải.

Bà Libby Andrews, một nhân viên bất động sản đến từ Chicago, cho biết, bà bị sa thải và bị xóa tên khỏi website công ty, mặc dù bà không hề làm gì sai và chưa bước chân vào trong Điện Capitol.

“Tôi là một phụ nữ nhỏ bé 56 tuổi. Tôi không ở đó để gây rối. Tôi đã ở đó để ủng hộ tổng thống của mình”, bà Andrews nói.

Bà cũng cho biết đã leo lên các bậc thang phía trước Điện Capitol nhưng không vi phạm hàng rào an ninh, chỉ đăng ảnh tự sướng từ hiện trường lên Instagram, hát quốc ca và sau đó rời đi.

Một người khác, ông Rick Saccone, giáo sư trợ giảng tại Cao đẳng Saint Vincent ở Latrobe, Pennsylvania, đã từ chức sau khi trường cao đẳng này xem được đoạn video ông đăng lên Facebook từ hiện trường vụ việc.

“Kết quả của cuộc điều tra, Tiến sĩ Saccone đã nộp đơn và chúng tôi đã chấp nhận đơn từ chức của ông ấy, có hiệu lực ngay lập tức”, trường cao đẳng cho biết trong một tuyên bố.

Ông Saccone, qua điện thoại, đã xác nhận việc từ chức của mình và nói rằng ông không nhìn thấy các hành vi bạo lực và chưa bao giờ vượt qua ngưỡng cửa tòa nhà Điện Capitol. Saccone sau đó đã xóa video.

Paul Davis, một luật sư tại công ty bảo hiểm Goosehead có trụ sở tại Texas, sử dụng một tài khoản mạng xã hội để phát trực tiếp sự có mặt của mình tại Điện Capitol, nói rằng ông đã bị trúng hơi cay. Vì sự việc này, người phát ngôn Công ty Goosehead xác nhận Davis đã bị sa thải.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ảnh người biểu tình cuỗm bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ gây "bão"

Thanh Hà |

Ảnh người đàn ông tươi cười vẫy tay khi bê bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 được lan truyền trên mạng.

Người gây náo loạn Quốc hội Mỹ sẽ đối mặt tội danh nào?

Song Minh |

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, những người gây náo loạn ở Quốc hội Mỹ đối mặt với các cáo buộc xúi giục và nổi dậy.

Lộ diện 2 nhân vật được ông Biden để cử cho vị trí nội các quan trọng

Phương Linh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có phương án nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Lao động.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Ảnh người biểu tình cuỗm bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ gây "bão"

Thanh Hà |

Ảnh người đàn ông tươi cười vẫy tay khi bê bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 được lan truyền trên mạng.

Người gây náo loạn Quốc hội Mỹ sẽ đối mặt tội danh nào?

Song Minh |

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, những người gây náo loạn ở Quốc hội Mỹ đối mặt với các cáo buộc xúi giục và nổi dậy.

Lộ diện 2 nhân vật được ông Biden để cử cho vị trí nội các quan trọng

Phương Linh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có phương án nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Lao động.