Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Fox News đưa tin, chính phủ Áo sẽ họp vào cuối tuần này để bàn về việc áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những công dân chưa được tiêm chủng. Ít nhất 2 bang dự kiến sẽ phải tuân theo lệnh mới bắt đầu từ ngày 15.11.

AP dẫn lời Thủ tướng Alexander Schallenberg ngày 12.11 cho hay, ông và các nhà lãnh đạo khu vực sẽ gặp nhau vào ngày 14.11 để thảo luận về các kế hoạch với mục đích rất rõ ràng: Bật đèn xanh cho việc cấm toàn quốc với những người chưa tiêm vaccine COVID-19.

Bất kể chính phủ liên bang có chấp thuận việc cấm những người chưa tiêm chủng trên quy mô toàn quốc hay không, cư dân ở các bang Thượng Áo và Salzburg sẽ bị cấm từ ngày 15.11. Họ sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm thiết yếu hoặc đi đến bệnh viện và phòng khám.

Theo quy định có hiệu lực trong tuần này, những người Áo chưa tiêm phòng bị cấm đến các sự kiện có 25 người tham dự trở lên, bị cấm đến tiệm làm tóc cũng như hầu hết các nhà hàng.

Khoảng 65% người Áo đã được tiêm vaccine COVID-19, đây cũng là mức trung bình của toàn bộ Khu vực Kinh tế Châu Âu, theo dữ liệu của Liên minh Châu Âu.

Theo Reuters, việc Châu Âu lại trở thành tâm chấn của đại dịch đã khiến một số nước xem xét áp dụng lại các biện pháp hạn chế trong thời gian tới.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đan Mạch “quay xe” sau 2 tháng gỡ bỏ hạn chế do COVID-19

Xuân Vũ |

Đan Mạch, quốc gia đầu tiên tại Châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế do dịch COVID-19, đã phải áp dụng một lệnh hạn chế mới chỉ sau 2 tháng.

10 quốc gia EU trong tình trạng đáng lo ngại nhất về COVID-19

Thanh Hà |

10 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đang đối mặt với tình trạng "rất đáng lo ngại" về COVID-19, cơ quan dịch bệnh của khối 27 thành viên nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo đại dịch đang tồi tệ hơn trên khắp lục địa.

Quốc gia Tây Âu đầu tiên tái phong tỏa khi ca COVID-19 tăng vọt

Thanh Hà |

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố ngày 12.11 về đợt tái phong tỏa một phần đầu tiên của Tây Âu trong mùa đông nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga bất chấp mức giá trần mà G7 - do Mỹ dẫn đầu - đã áp đặt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm ngoái.

Tài chính thông minh: 4 bước đơn giản để xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng

Nhóm PV |

Một khán giả gửi thư về chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) với mong muốn tìm hướng xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng đang ngày một áp lực. Trả lời, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ hướng dẫn 4 bước đơn giản theo thứ tự như sau để thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Trực tiếp Hà Nội - Công an Hà Nội: Chờ đợi bàn thắng

NHÓM PV |

Trực tiếp trận Hà Nội với Công an Hà Nội tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023. Hai đội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với thế trận đôi công nảy lửa.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Đan Mạch “quay xe” sau 2 tháng gỡ bỏ hạn chế do COVID-19

Xuân Vũ |

Đan Mạch, quốc gia đầu tiên tại Châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế do dịch COVID-19, đã phải áp dụng một lệnh hạn chế mới chỉ sau 2 tháng.

10 quốc gia EU trong tình trạng đáng lo ngại nhất về COVID-19

Thanh Hà |

10 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đang đối mặt với tình trạng "rất đáng lo ngại" về COVID-19, cơ quan dịch bệnh của khối 27 thành viên nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo đại dịch đang tồi tệ hơn trên khắp lục địa.

Quốc gia Tây Âu đầu tiên tái phong tỏa khi ca COVID-19 tăng vọt

Thanh Hà |

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố ngày 12.11 về đợt tái phong tỏa một phần đầu tiên của Tây Âu trong mùa đông nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19.