Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Korea Times đưa tin, một nam giới người Việt Nam 32 tuổi, danh tính cụ thể không được tiết lộ, đã làm xét nghiệm COVID-19 hôm 15.5 ở Bucheon. Bucheon là nơi bạn của công dân người Việt Nam này sinh sống.

Nam giới người Việt Nam đã phát các triệu chứng giống cúm trước khi đi xét nghiệm, theo giới chức thành phố thông báo ngày 17.5.

Bệnh nhân COVID-19 người Việt này đang được điều trị tại trung tâm y tế tỉnh Gyeonggi bệnh viện Anseong.

Giới chức y tế đang truy tìm những người đã tiếp xúc với công dân người Việt kể trên. Cho tới nay, một đồng nghiệp của người đàn ông 32 tuổi ở Gwangju đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, trong số 10 người đã tiếp xúc với người đàn ông 32 tuổi này có 4 cho kết quả âm tính và 6 người đang chờ kết quả.

Sau khi một bệnh nhân COVID-19 đã đến nhiều câu lạc bộ, bar ở trong khu vực Itaewon hồi đầu tháng 5, số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã tăng lại, với số ca mắc hàng ngày lên tới 30 ca vào ngày 10 và 11.5, cao nhất trong tháng tính tới thời điểm hiện tại.

Ngày 17.5, Hàn Quốc ghi nhận 13 ca COVID-19 mới với các ca lây nhiễm liên quan đến Itaewon có dấu hiệu chậm lại vào cuối tuần.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 người Việt từ Châu Âu về đến sân bay Đà Nẵng an toàn

Thanh Hà |

Gần 200 công dân Việt Nam ở một số nước Châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ đã về nước an toàn.

Hướng dẫn người Việt ở Nhật nhận 930 USD trợ cấp COVID-19

Khánh Minh |

Công dân Việt Nam ở Nhật Bản được nhận 100.000 yen trợ cấp trong dịch COVID-19.

Một người Việt Nam ở thành phố Daegu nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm COVID-19.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Gần 200 người Việt từ Châu Âu về đến sân bay Đà Nẵng an toàn

Thanh Hà |

Gần 200 công dân Việt Nam ở một số nước Châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ đã về nước an toàn.

Hướng dẫn người Việt ở Nhật nhận 930 USD trợ cấp COVID-19

Khánh Minh |

Công dân Việt Nam ở Nhật Bản được nhận 100.000 yen trợ cấp trong dịch COVID-19.

Một người Việt Nam ở thành phố Daegu nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm COVID-19.