Một công, vài việc

HẠ LANG |

Tổng thống Mỹ Donald Trump có không ít lý do để hài lòng về thoả thuận thương mại tự do song phương mới đạt được giữa Mỹ và Mexico.

Với kết quả này, ông Donald Trump đã thực sự bỏ ra một công mà đồng thời làm được luôn vài việc. Cả khi ông Donald Trump còn vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ lẫn sau khi lên cầm quyền, thiên hạ không lạ gì quan điểm chủ trương “bỏ đa phương, tìm song phương” của người này.

Ông Donald Trump đã đòi Canada và Mexico đàm phán lại thoả thuận về Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vốn đã có hiệu lực và được thực thi trên thực tế từ năm 1994 giữa 3 nước này. Ông Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi thoả thuận đã được ký kết về Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), ngừng đàm phán với EU về Quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương (TTIP) và tìm cách vô hiệu hoá cũng như bất chấp Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ông Donald Trump còn tiến hành xung khắc thương mại với các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ để buộc các đối tác này phải tìm kiếm thoả thuận song phương mới với Mỹ hoặc chấp nhận xung khắc, thậm chí còn cả chiến tranh thương mại với Mỹ.

Với thoả thuận nói trên giữa Mỹ và Mexico, ông Donald Trump vừa có được kết quả cụ thể để khai thác và tận dụng triệt để tác động về đối nội ở Mỹ phục vụ đắc lực cho cuộc vận động bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, vừa có thể tung hô khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết”, lại vừa có thể gây và gia tăng áp lực đối với những đối tác kinh tế và thương mại khác của Mỹ, đặc biệt đối với Canada.

Với thoả thuận mới kia, Mỹ và Mexico đẩy Canada vào tình trạng thất thế và khó xử bởi chỉ như thế là đủ để Mỹ xoá sổ NAFTA và buộc Canada phải chấp nhận thoả thuận hợp tác kinh tế thương mại song phương mới với Mỹ hoặc tham gia thoả thuận song phương mà Mỹ và Mexico vừa có được, tức là sẽ phải nhượng bộ nhiều hơn cho Mỹ và Mexico.

Đồng thời, ông Donald Trump lại còn có thể dùng kết quả này để chơi đòn tâm lý và răn đe những đối tác kinh tế và thương mại khác của Mỹ trên thế giới.

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU

Cường Ngô |

Phiên làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom ngày 25.6 tại Brúc-xen, Vương quốc Bỉ chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Hai mặt của thương mại tự do

CAO HÙNG |

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (viết tắt CPTPP) đã được 11 nước, trong đó có Việt Nam ký kết. Gia nhập CPTPP, các nước trong khối sẽ giảm thuế cho VN về 0% với tất cả các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời gỡ bỏ hoàn toàn rào cản phi thuế quan, mở cơ hội lớn cho VN tham gia các dịch vụ, đầu tư, mua sắm công về hàng hoá và dịch vụ…

Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẵn sàng hợp tác trên cơ sở thương mại tự do, công bằng

HÀ LIÊN (lược thuật) |

Phát biểu trước các lãnh đạo, doanh nhân các nền kinh tế thành viên tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit, diễn ra chiều 10.11 tại Cung hội nghị Ariyana), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước Mỹ tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ và quan hệ hữu nghị chứ không tìm cách thống trị.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kết thúc rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU

Cường Ngô |

Phiên làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom ngày 25.6 tại Brúc-xen, Vương quốc Bỉ chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Hai mặt của thương mại tự do

CAO HÙNG |

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (viết tắt CPTPP) đã được 11 nước, trong đó có Việt Nam ký kết. Gia nhập CPTPP, các nước trong khối sẽ giảm thuế cho VN về 0% với tất cả các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời gỡ bỏ hoàn toàn rào cản phi thuế quan, mở cơ hội lớn cho VN tham gia các dịch vụ, đầu tư, mua sắm công về hàng hoá và dịch vụ…

Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẵn sàng hợp tác trên cơ sở thương mại tự do, công bằng

HÀ LIÊN (lược thuật) |

Phát biểu trước các lãnh đạo, doanh nhân các nền kinh tế thành viên tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit, diễn ra chiều 10.11 tại Cung hội nghị Ariyana), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước Mỹ tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ và quan hệ hữu nghị chứ không tìm cách thống trị.