Một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi làm nhiệm vụ ở lễ rước đuốc Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Ngày 22.4, ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo cho biết, một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi anh này làm nhiệm vụ tại lễ rước đuốc.

Đây là ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên có liên quan đến hành trình rước đuốc bắt đầu từ ngày 25.3 tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Theo AP, người cảnh sát 30 tuổi được phân công nhiệm vụ điều khiển giao thông vào ngày 17.4 ở tỉnh Kagawa. Viên cảnh sát này đã xuất hiện các triệu chứng và cho kết quả dương tính vào ngày hôm sau.

Cơ quan y tế địa phương đang vào cuộc điều tra. Quan chức cho biết, viên cảnh sát có đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa khác.

Ở Osaka, vận động viên rước đuốc Olympic Tokyo đã chạy trong công viên thành phố thay vì ngoài đường. Ảnh: AFP
Ở Osaka, vận động viên rước đuốc Olympic Tokyo chạy trong công viên thành phố thay vì ngoài đường. Ảnh: AFP

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba vào ngày 23.4 ở các khu vực đô thị phía tây quanh Osaka và Tokyo. Các biện pháp hiện tại không thể kìm hãm sự bùng phát trở lại của biến thể thể mới ở Anh vốn dễ lây lan hơn.

Tính đến 20.4, Nhật Bản có 541.496 ca nhiễm và 9.710 ca tử vong do COVID-19. Những con số này "không tệ" nếu so sánh ở mức toàn cầu, nhưng là con số đáng lo ngại trong khu vực Châu Á.

Chính quyền không đưa ra lệnh phong tỏa bắt buộc và người dân Nhật Bản dần ít hợp tác hơn với các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Ban tổ chức cho biết, tất cả những người tham gia và các quan chức đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tốt nhất để không ảnh hưởng đến các chặng rước đuốc tiếp theo.

Hành trình rước đuốc có sự tham gia của 10.000 vận động viên trên khắp Nhật Bản trong vòng 4 tháng. Dự kiến ngọn đuốc Olympic Tokyo sẽ đến Sân vận động Quốc gia vào ngày 23.7 để bắt đầu lễ khai mạc.

Để đề phòng lây lan dịch bệnh, tuần trước, một số vận động viên đã chạy trong công viên thành phố ở Osaka. Tương tự, vào ngày 1.5 tới, cuộc rước đuốc ở phía nam đảo Okinawa cũng sẽ không diễn ra trên đường phố công cộng.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Osaka hủy một hoạt động Olympic do lo ngại COVID-19

Bảo Châu |

Tỉnh Osaka ở Nhật Bản tuyên bố hủy rước đuốc Olympic trên toàn tỉnh do tình trạng khẩn cấp y tế về COVID-19.

Triều Tiên không tham gia Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Bộ Thể thao Triều Tiên hôm 6.4 cho biết, nước này sẽ không tham gia Olympic Tokyo do lo ngại về COVID-19, trong khi Hàn Quốc hy vọng Thế vận hội là chất xúc tác vực dậy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Tokyo phát hiện nhiều ca biến thể kháng vaccine trước thềm Olympic

Bảo Châu |

Khoảng 70% ca COVID-19 xét nghiệm tại bệnh viện Tokyo, Nhật Bản, trong tháng 3 mắc loại biến thể có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine.

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Bạc Liêu: Cá sấu vào sân nhà lúc nửa đêm

NHẬT HỒ |

Con cá sấu bò trước sân nhà lúc nửa đêm đã bị người dân vây bắt trói lại. Tuy nhiên chưa thể khẳng định là cá sấu trong đìa cá mà Bạc Liêu vây bắt mấy ngày qua.

Nhật Bản: Osaka hủy một hoạt động Olympic do lo ngại COVID-19

Bảo Châu |

Tỉnh Osaka ở Nhật Bản tuyên bố hủy rước đuốc Olympic trên toàn tỉnh do tình trạng khẩn cấp y tế về COVID-19.

Triều Tiên không tham gia Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Bộ Thể thao Triều Tiên hôm 6.4 cho biết, nước này sẽ không tham gia Olympic Tokyo do lo ngại về COVID-19, trong khi Hàn Quốc hy vọng Thế vận hội là chất xúc tác vực dậy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Tokyo phát hiện nhiều ca biến thể kháng vaccine trước thềm Olympic

Bảo Châu |

Khoảng 70% ca COVID-19 xét nghiệm tại bệnh viện Tokyo, Nhật Bản, trong tháng 3 mắc loại biến thể có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine.