Một cảnh sát ăn buffet miễn phí cũng bị coi là tham nhũng

Hoàng Linh |

Các nước Bắc Âu đã, đang xây dựng và phát triển hệ thống luật pháp để các quan chức nhà nước vừa khó tham nhũng, vừa không cần phải tham nhũng, giúp các nước này có chỉ số cảm nhận tham nhũng tốt nhất thế giới trong nhiều năm qua.

“Nói về tham nhũng, chúng tôi đã, đang xây dựng và phát triển hệ thống để các quan chức nhà nước vừa khó tham nhũng, vừa không cần phải tham nhũng. Chúng ta phải hết sức thận trọng, khi một sĩ quan cảnh sát đến ăn buffet miễn phí ở nơi nào đó, chúng tôi hoàn toàn có thể coi đó là tham nhũng.

Như ở Phần Lan, một quan chức cấp bộ lái xe tốc độ quá cao có thể bị quy kết là lạm quyền. Các công chức, cán bộ công quyền ở đất nước chúng tôi cần hết sức thận trọng để tránh vi phạm các vấn đề đó”,  ông Henrik Munthe – Luật sư, Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy - diễn giả tại buổi Tọa đàm “Mô hình kinh tế-xã hội Bắc Âu: Thành tựu và Bài học kinh nghiệm” giải đáp câu hỏi về lý do các nước Bắc Âu luôn ở top đầu trong chỉ số cảm nhận tham nhũng.

Tọa đàm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển phối hợp tổ chức ra nhân Ngày Bắc Âu (23.3) thu hút sự tham gia của diễn giả hàng đầu từ khu vực Bắc Âu cùng hàng trăm đại biểu, học giả trong nước.

Các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và Iceland) hiện đang được đề cao như một trong những mô hình quản trị hiệu quả nhất trên thế giới. Cơ chế hợp tác chính trị khu vực của khối là cơ chế lâu đời và đa dạng với lịch sử phát triển hơn 6 thập kỷ. Khu vực 26 triệu dân này là một trong những khu vực hội nhập nhất và là nền kinh tế lớn thứ 11 của thế giới với tổng giá trị GDP là 1.416 tỷ USD.

Các nước Bắc Âu luôn duy trì các chỉ số kinh tế và xã hội cao, luôn dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng và chỉ số đo lường của thế giới về sáng tạo, minh bạch hóa, mức độ dân chủ, tiến bộ xã hội, phát triển bao trùm, tính bền vững…

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto cho biết: “Có thể mô tả mô hình xã hội Bắc Âu bằng những đặc điểm sau: dịch vụ chất lượng cao và các yếu tố cân bằng xã hội, phân phối thu nhập qua chính sách thuế, và các thể chế vững mạnh. Mô hình này đã và đang vận hành linh hoạt phục vụ hiệu quả cho các xã hội Bắc Âu”.

”Các nước Bắc Âu có nhiều điểm khác biệt, nhưng chúng tôi gắn kết chặt chẽ với nhau bởi những giá trị chung như bình đẳng, minh bạch hóa, tin tưởng và tinh thần khởi nghiệp, và thông qua cơ chế hợp tác hữu nghị lâu đời trong khối”, Ngài Christian Brix Møller -  Đại biện Lâm thời Đan Mạch nói.

Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Triết lý Inamori của Nhật Bản: Đằng sau công chức là nhân dân

Hải Anh |

Triết lý Inamori – triết lý quản lý một tổ chức theo quan điểm đạo đức của danh nhân người Nhật Bản Inamori Kazuo nhằm nâng cao tính minh bạch trong thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng và chủ nghĩa “quen biết” trong bộ máy hành chính và trong các doanh nghiệp nhà nước.

Thái Lan mở lại phiên xét xử, phát lệnh bắt mới với ông Thaksin

Hà Liên |

Tòa án tối cao Thái Lan hôm 6.3 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra,  liên quan tới chính sách của chính phủ thời ông cầm quyền được coi là có lợi cho việc kinh doanh của gia tộc Shinawatra.

Bị đề nghị 30 năm tù, cựu Tổng thống Park Geun-hye vẫn cực kỳ ngoan cố

Song Minh |

Ngày 27.2, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, người bị cách chức sau vụ bê bối tham nhũng từ đầu năm ngoái.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Triết lý Inamori của Nhật Bản: Đằng sau công chức là nhân dân

Hải Anh |

Triết lý Inamori – triết lý quản lý một tổ chức theo quan điểm đạo đức của danh nhân người Nhật Bản Inamori Kazuo nhằm nâng cao tính minh bạch trong thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng và chủ nghĩa “quen biết” trong bộ máy hành chính và trong các doanh nghiệp nhà nước.

Thái Lan mở lại phiên xét xử, phát lệnh bắt mới với ông Thaksin

Hà Liên |

Tòa án tối cao Thái Lan hôm 6.3 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra,  liên quan tới chính sách của chính phủ thời ông cầm quyền được coi là có lợi cho việc kinh doanh của gia tộc Shinawatra.

Bị đề nghị 30 năm tù, cựu Tổng thống Park Geun-hye vẫn cực kỳ ngoan cố

Song Minh |

Ngày 27.2, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, người bị cách chức sau vụ bê bối tham nhũng từ đầu năm ngoái.