Một bộ trưởng mắc COVID-19 sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu EU

Phương Linh |

Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha có kết quả dương tính với COVID-19 sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu EU.

Reuters dẫn nguồn tin công bố của văn phòng Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha hôm 16.1 cho biết, Bộ trưởng Joao Leao đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, một ngày sau khi ông tham dự cuộc họp trực tiếp ở Lisbon với các quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

Vị bộ trưởng 46 tuổi cho đến nay chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà trong thời gian tự cách ly kéo dài từ 10 đến 14 ngày, theo thông tin từ văn phòng Bộ Tài chính.

Ngày 15.1, ông Joao Leao đã tham dự cuộc họp tại Trung tâm Văn hóa Belem để thảo luận về các ưu tiên hàng đầu của Bồ Đào Nha trong nhiệm kỳ chủ tịch EU kéo dài sáu tháng, bắt đầu vào tháng 1.2021.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cũng có mặt tại cuộc họp cùng với một số bộ trưởng và ngoại trưởng khác. Ông Costa gần đây đã phải tự cách ly trong 14 ngày sau bữa ăn trưa với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người sau đó đã có kết quả dương tính với virus.

Trong số các quan chức EU đã đến Lisbon tham dự cuộc họp có Chủ tịch von der Leyen, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban Frans Timmermans và Ủy viên phụ trách Cạnh tranh Châu Âu Margrethe Vestager.

Các hình ảnh chính thức về cuộc họp công bố trên trang web của chính phủ cho thấy, cuộc họp được diễn ra trong một căn phòng lớn và tất cả những người tham gia đều đeo khẩu trang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể COVID-19 mới của Anh có thể thống trị Mỹ vào tháng 3.2021

Phương Linh |

Biến thể COVID-19 mới của Anh có khả năng sẽ trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ vào tháng 3.2021.

“Vaccine COVID-19 của Trung Quốc an toàn với trẻ em, thanh thiếu niên”

Phương Linh |

Một vaccine COVID-19, phát triển bởi Sinopharm, Trung Quốc, được tuyên bố an toàn với trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Việt Nam chung tay hợp tác với cộng đồng quốc tế chống đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Biến thể COVID-19 mới của Anh có thể thống trị Mỹ vào tháng 3.2021

Phương Linh |

Biến thể COVID-19 mới của Anh có khả năng sẽ trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ vào tháng 3.2021.

“Vaccine COVID-19 của Trung Quốc an toàn với trẻ em, thanh thiếu niên”

Phương Linh |

Một vaccine COVID-19, phát triển bởi Sinopharm, Trung Quốc, được tuyên bố an toàn với trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Việt Nam chung tay hợp tác với cộng đồng quốc tế chống đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.