Tờ Washington Post đưa tin, theo một bài đăng trên Twitter của cảnh sát Montenegro, đây là vụ buôn ma túy lớn nhất trong lịch sử của đất nước này.
Lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra khối lượng cocaine khổng lồ này, đã được chia thành 1.250 gói, vào đêm 26.8 ở Mojanovici - một ngôi làng gần thủ đô.
Truyền thông Montenegro đưa tin rằng cảnh sát đã phong tỏa một khu vực rộng lớn trong chiến dịch tìm kiếm. Hai đối tượng liên quan đã bị bắt nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào.
Phó Thủ tướng Dritan Abazovic cho hay: "Quả là một kỳ tích của cảnh sát Montenegro. Chúng tôi đang thực hiện những gì chúng tôi đã cam kết: Montenegro sẽ không phải là một quốc gia của tội phạm".
Theo Reuters, Montenegro, ngoài là một thành viên của NATO và là nước cộng hòa Nam Tư cũ, còn là một ứng cử viên cho vị trí thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Nhưng trước khi gia nhập khối, đất nước này phải diệt trừ được tội phạm có tổ chức và tội phạm tham nhũng.
Do đó, trong những năm gần đây, Montenegro và nước láng giềng Serbia (cũng mong muốn gia nhập EU) đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục kẻ tình nghi giết người, bắt cóc, buôn lậu ma túy và âm mưu giết các đối thủ và quan chức nhà nước.