"Món tráng miệng trong giày" Thủ tướng Israel chiêu đãi ông Shinzo Abe gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Đầu bếp riêng của Thủ tướng Israel chuẩn bị món tráng miệng là chocolate trong giày bằng kim loại trong tiệc chiêu đãi vợ chồng Thủ tướng Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân được mời ăn tối tại nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phu nhân hôm 2.5 trong chuyến thăm chính thức thứ hai của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Israel.

Tâm điểm của bữa ăn này chính là món tráng miệng đặt trong giày mà đầu bếp riêng của Thủ tướng Israel chuẩn bị để chiêu đãi khách quý.

Theo Jerusalem Post, Moshe Segev, hay còn được gọi là Segev Moshe - đầu bếp riêng của Thủ tướng Israel đã gây "sốc" khi phục vụ món tráng miệng là chocolate trong những chiếc giày bằng kim loại, điều được xem là sự xúc phạm mạnh trong văn hóa Nhật Bản.

Các nhà ngoại giao Nhật Bản và Israel cùng với những người quan sát theo dõi tình hình Nhật Bản đã bị sốc khi Thủ tướng Shinzo Abe được mời món ăn trong một chiếc giày.

"Đây là một quyết định ngu ngốc và không nhạy cảm. Không có gì bị xem thường hơn giày trong văn hóa Nhật Bản.

Không chỉ không mang giày khi đi vào nhà, bạn cũng sẽ không tìm thấy bất cứ đôi giày nào trong văn phòng của họ. Ngay cả thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên của quốc hội cũng không mang giày khi làm việc...

Việc này chẳng khác gì phục vụ một vị khách người Do Thái món ăn có hình dạng một con lợn", một nhà ngoại giao cao cấp người Israel từng làm việc tại Nhật Bản chia sẻ với Yediot Aharonot.

"Không có thứ văn hóa nào đặt giày trên bàn. Chính xác là đầu bếp danh tiếng Segev đang thực sự nghĩ khi làm thế?", một nhà ngoại giao Nhật Bản nói với Yediot.

Nhà ngoại giao cho biết thêm: "Nếu điều này mang ý nghĩa hài hước, chúng tôi không thấy nó buồn cười chút nào. Tôi có thể nói rằng, chúng tôi đang giận dữ thay Thủ tướng của chúng tôi".

Cận cảnh món tráng miệng Thủ tướng Israel chiêu đãi ông Shinzo Abe. Ảnh: INV
Cận cảnh món tráng miệng Thủ tướng Israel chiêu đãi ông Shinzo Abe. Ảnh: INV

Đầu bếp Segev đăng hình ảnh bữa ăn tối của vợ chồng Thủ tướng Nhật Bản và Israel cùng với một bức ảnh cận cảnh món tráng miệng gây xôn xao này trên tài khoản Instagram cá nhân.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều bình luận bày tỏ sự bất bình. "Anh đã tạo nên món ăn thất bại lớn nhất từ trước tới nay", một người dùng Instagram viết.

“Tổ quốc sẽ không bao giờ quên điều này, Segev. Anh nên cảm thấy xấu hổ", một người dùng khác bình luận.

Đầu bếp riêng của Thủ tướng Israel từng đoạt giải thưởng nấu ăn, là một chủ nhà hàng nổi tiếng, tác giả viết sách và nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. Anh cũng là đầu bếp trưởng cho El Al Airlines.

Ông Shinzo Abe lần đầu đến thăm Israel vào năm 2015 và là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm nước này. Trong chuyến thăm thứ hai, ông Shinzo  Abe và Netanyahu thảo luận về vấn đề Triều Tiên, thỏa thuận hạt nhân Iran và đàm phán hòa bình Israel-Palestine.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump không dự lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem

H.Liên |

Nhà Trắng công bố hôm 7.5 rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không dự lễ cắt băng khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Israel đe dọa "lạnh gáy" ám sát Tổng thống Syria Assad

Khánh Minh |

Israel dọa đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran từ Syria bằng cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, và bản thân ông Assad có thể là mục tiêu ám sát.

Israel tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Iran

N.V |

Israel sẽ không cho phép "sự hiện diện quân sự thù địch của Iran trên biên giới phía bắc của mình", Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc họp nội các ngày 6.5.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Donald Trump không dự lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem

H.Liên |

Nhà Trắng công bố hôm 7.5 rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không dự lễ cắt băng khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Israel đe dọa "lạnh gáy" ám sát Tổng thống Syria Assad

Khánh Minh |

Israel dọa đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran từ Syria bằng cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, và bản thân ông Assad có thể là mục tiêu ám sát.

Israel tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Iran

N.V |

Israel sẽ không cho phép "sự hiện diện quân sự thù địch của Iran trên biên giới phía bắc của mình", Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc họp nội các ngày 6.5.