Món quà bất ngờ Israel tặng ông Trump trả ơn công nhận chủ quyền Golan

Song Minh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chọn một địa điểm ở Cao nguyên Golan để đặt theo tên của Tổng thống Donald Trump.

Địa điểm đã được Thủ tướng Netanyahu xác định và ông sẽ yêu cầu nội các thông qua trong vài tuần tới - theo Bloomberg.

Thị trấn sẽ được đặt theo tên của Tổng thống Donald Trump để tôn vinh ông vì đã chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan - lãnh thổ tranh chấp lâu đời giữa Israel và Syria.

Ông Donald Trump đưa ra tuyên bố công nhận chủ quyền hồi tháng 3 năm nay, mang lại "chiến thắng lớn" cho Israel, đồng thời khiến nước láng giềng Syria giận dữ.

Sau động thái của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Netanyahu tháng trước đề xuất một nghị quyết đặt tên một thị trấn ở Cao nguyên Golan theo tên của ông Donald Trump.

"Để vinh danh Tổng thống Donald Trump, người đã công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, tôi sẽ sớm đặt tên một khu định cư ở Cao nguyên Golan theo tên ông ấy" - Thủ tướng Netanyahu phát biểu vào thời điểm đó.

Israel kiểm soát Cao nguyên Golan vào năm 1967 và sáp nhập vào năm 1981, nhưng Mỹ và hầu hết các quốc gia khác không công nhận yêu sách của Israel về khu vực này.

Trong khi đó, Syria nói rằng Cao nguyên Golan là một phần ‘không thể tách rời’ của lãnh thổ Syria và họ vẫn giữ ưu tiên là lấy lại vùng đất này bằng tất các mọi biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Israel có thêm tuyên bố chấn động sau vụ cao nguyên Golan

N.V |

Trước bầu cử Israel ngày 9.4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây nếu ông tái đắc cử.

Syria đe dọa dùng vũ lực lấy lại cao nguyên Golan từ Israel

Ngọc Vân |

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc sáp nhập cao nguyên Golan vào Israel chỉ dẫn đến một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này, đó là sử dụng vũ lực.

Israel nã tên lửa xối xả tấn công Syria sau vụ cao nguyên Golan

Ngọc Vân |

Tên lửa Israel đêm qua tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Syria, sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Israel có thêm tuyên bố chấn động sau vụ cao nguyên Golan

N.V |

Trước bầu cử Israel ngày 9.4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây nếu ông tái đắc cử.

Syria đe dọa dùng vũ lực lấy lại cao nguyên Golan từ Israel

Ngọc Vân |

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc sáp nhập cao nguyên Golan vào Israel chỉ dẫn đến một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này, đó là sử dụng vũ lực.

Israel nã tên lửa xối xả tấn công Syria sau vụ cao nguyên Golan

Ngọc Vân |

Tên lửa Israel đêm qua tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Syria, sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.