Mối nguy của việc lạm dụng kháng sinh trong đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lạm dụng kháng sinh trong đại dịch COVID-19 gây ra vi khuẩn kháng thuốc.

Reuters dẫn cảnh báo ngày 17.11 của Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho hay, việc lạm dụng thuốc kháng sinh và các loại thuốc chống vi khuẩn khác trong đại dịch COVID-19 đang giúp vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc, khiến các loại thuốc quan trọng này mất tác dụng theo thời gian.

Cơ quan y tế cho biết một số quốc gia ở Châu Mỹ, bao gồm Argentina, Uruguay, Ecuador, Guatemala và Paraguay, đang báo cáo sự gia tăng các ca kháng thuốc. Việc kháng thuốc có khả năng góp phần làm tăng tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện.

Giám đốc PAHO Carissa Etienne thông tin: "Chúng tôi đã chứng kiến việc sử dụng thuốc kháng sinh tăng lên mức chưa từng có, với những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Chúng ta có nguy cơ mất các loại thuốc mà chúng ta dùng để điều trị nhiễm trùng thông thường".

Etienne nói rằng thuốc kháng sinh đang bị lạm dụng bên ngoài bệnh viện và các loại thuốc như ivermectin và chloroquine đang được sử dụng như một phương pháp điều trị, ngay cả khi có bằng chứng rõ ràng rằng chúng không có lợi cho bệnh nhân COVID-19.

Dữ liệu từ các bệnh viện trong khu vực cho thấy, 90-100% bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã được sử dụng thuốc kháng sinh trong quá trình điều trị, trong khi chỉ 7% trong số họ buộc phải sử dụng những loại thuốc đó, Etienne nói.

Việc lạm dụng thuốc kháng sinh từ lâu đã được coi là mối đe dọa tiềm tàng, có thể dẫn đến sự xuất hiện của cái gọi là siêu vi khuẩn có khả năng kháng lại các phương pháp điều trị hiện có. Và vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch.

Theo bà Etienne, trong suốt đại dịch, chúng ta đã làm dụng sức mạnh của thuốc kháng sinh và có thể mất vài tháng hoặc nhiều năm để tác động tiêu cực của việc lạm dụng trở nên rõ ràng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ba "gã khổng lồ" kiếm 65.000 USD/phút từ vaccine COVID-19

Song Minh |

Ba nhà sản xuất vaccine COVID-19 hàng đầu gồm Pfizer, BioNTech và Moderna kiếm được khoảng 65.000 USD/phút từ vaccine.

Thực hư chuyện vợ của CEO Pfizer qua đời vì tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người phát ngôn tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ phủ nhận thông tin cho rằng, vợ của Giám đốc điều hành (CEO) đã chết do các vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19.

50% người từng mắc COVID-19 phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa của Mỹ cho thấy ít nhất 50% những người sống sót sau COVID-19 trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm lý trong 6 tháng trở lên sau phục hồi ban đầu.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ba "gã khổng lồ" kiếm 65.000 USD/phút từ vaccine COVID-19

Song Minh |

Ba nhà sản xuất vaccine COVID-19 hàng đầu gồm Pfizer, BioNTech và Moderna kiếm được khoảng 65.000 USD/phút từ vaccine.

Thực hư chuyện vợ của CEO Pfizer qua đời vì tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người phát ngôn tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ phủ nhận thông tin cho rằng, vợ của Giám đốc điều hành (CEO) đã chết do các vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19.

50% người từng mắc COVID-19 phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa của Mỹ cho thấy ít nhất 50% những người sống sót sau COVID-19 trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tâm lý trong 6 tháng trở lên sau phục hồi ban đầu.