Mở lại trường học thời COVID-19: Xét nghiệm và đeo khẩu trang

Thanh Hà |

Khi trẻ em ở Anh sẽ trở lại trường học sau nhiều tháng triển khai học trực tuyến, trải nghiệm trường học hậu COVID-19 có một số thay đổi đáng chú ý.

Theo BBC, học sinh ở Anh sẽ được xét nghiệm COVID-19 ba lần trong hai tuần đầu tiên trở lại trường. Sau đó, học sinh sẽ được đưa cho hai bộ xét nghiệm COVID-19 để sử dụng tại nhà.

Xét nghiệm COVID-19 này là xét nghiệm nhanh qua ngoáy dịch mũi và họng. Xét nghiệm COVID-19 là tự nguyện và trẻ sẽ chỉ được xét nghiệm trong trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Học sinh không bị cấm trở lại trường nếu không đồng ý làm xét nghiệm hoặc không thể xét nghiệm.

Những nhân viên trường học hoặc học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính nên tự cách ly. Với những lần xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho kết quả dương tính, trẻ cũng được khuyến khích nên xét nghiệm thêm tại cơ sở y tế để xác nhận lại kết quả.

Trẻ em ở Anh được khuyến nghị không nên đến trường trong trường hợp:

- Có các triệu chứng COVID-19 hoặc chung sống với người có triệu chứng COVID-19.
- Bản thân đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc sống chung với người có kết quả xét nghiệm dương tính.
- Có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.
- Đang trong thời gian bắt buộc tự cách ly theo quy định liên quan tới đi lại.

Tất cả nhân viên trường tiểu học, trung học cũng được cung cấp xét nghiệm COVID-19 nhanh hai lần một tuần, phụ huynh và người giám hộ của học sinh cũng có thể xét nghiệm COVID-19 hai lần một tuần.

Học sinh và nhân viên tại các trường trung học trở lên phải đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín, kể cả trong lớp học, trừ khi có thể duy trì giãn cách 2m. Quy định này được chính phủ Anh xem xét và cập nhật liên tục.

Quy tắc không áp dụng cho trẻ nhỏ hơn trong các trường mẫu giáo và trường tiểu học, nhưng giáo viên, nhân viên và người lớn đến thăm phải đeo khẩu trang nếu có thể.

Cũng có trường hợp học sinh và người lớn được miễn trừ đeo khẩu trang như những người không thể sử dụng khẩu trang vì khuyết tật hoặc bệnh tật và những người dựa vào đọc môi và nét mặt để giao tiếp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.

Quốc đảo Caribe chấm dứt tất cả quy tắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Cộng hòa Dominica ngày 17.2 đã chấm dứt tất cả các hạn chế COVID-19, bao gồm cả việc bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra tình trạng tiêm chủng tại nơi công cộng, mặc dù chưa đạt được mục tiêu tiêm chủng là 70% đối với người lớn.

CEO Moderna nhìn thấy ngày tàn của COVID-19

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành của nhà cung cấp vaccine Moderna Mỹ nói rằng đại dịch COVID-19 đang đến hồi kết.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh viện Hong Kong "gồng mình", bệnh nhân COVID-19 phải chữa trị trong lều

Anh Vũ |

Các bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoạt động tới 90% công suất và các cơ sở kiểm dịch cũng đã chạm mức giới hạn trước làn sóng lây nhiễm hiện tại.

Quốc đảo Caribe chấm dứt tất cả quy tắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Cộng hòa Dominica ngày 17.2 đã chấm dứt tất cả các hạn chế COVID-19, bao gồm cả việc bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra tình trạng tiêm chủng tại nơi công cộng, mặc dù chưa đạt được mục tiêu tiêm chủng là 70% đối với người lớn.

CEO Moderna nhìn thấy ngày tàn của COVID-19

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành của nhà cung cấp vaccine Moderna Mỹ nói rằng đại dịch COVID-19 đang đến hồi kết.