Mỏ khí đốt ở Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đà đi vào hoạt động vào năm 2023 như đã cam kết. Các hoạt động đang được đẩy nhanh để kết nối mỏ khí đốt này với cơ sở hạ tầng quốc gia, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết ngày 12.11.
Phát biểu về việc khai trương đường ống dẫn khí đốt ở tỉnh Kastamonu, ông Erdogan cho biết, việc khoan tại 9 trong số 10 giếng trong giai đoạn đầu của mỏ khí Sakarya đã hoàn tất.
"Hy vọng rằng chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng khí đốt này vào năm tới" - Reuters dẫn lời phát biểu của ông Erdogan.
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra khí đốt ngoài khơi bờ biển phía bắc đất nước vào năm 2020. Khối lượng ước tính của mỏ khí đốt này là 540 tỉ mét khối (bcm).
Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng một "cơ sở năng lượng" ở Sakarya, và cơ sở này sẽ trở thành một nơi mua bán tiêu chuẩn cho khí đốt với sự tham gia của các nguồn cung cấp trong nước.
"Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một điểm mua bán khí đốt tiên tiến, nơi nhiều sản phẩm, nhiều hợp đồng tập hợp để tạo thành giá tham chiếu" - tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Ông Erdogan không đề cập đến Nga trong bài phát biểu. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, một trung tâm khí đốt tự nhiên có thể được thiết lập nhanh chóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, với dự báo nhiều khách hàng Châu Âu sẽ xuất hiện tại đây.