Minh bạch và hiệu quả, Việt Nam đang làm tốt trong dịch COVID-19

Khánh Minh chuyển ngữ |

Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) - tại Hà Nội, trong bài viết riêng cho Lao Động đã nhận xét rằng, Việt Nam đang làm tốt hơn hầu hết các nước khác trong dịch COVID-19 bằng những biện pháp minh bạch và hiệu quả.

Giống như nhiều người ở Việt Nam, tôi tốn khá nhiều thời gian để “tiêu hóa” hàng núi thông tin - chính xác, một số không chính xác - từ báo chí chính thống và mạng xã hội. Sự biến đổi liên tục, áp lực kinh tế và những tiêu đề tin tức khủng khiếp thực sự gây căng thẳng rất nhiều. Mọi người nên hít một hơi thật sâu và thư giãn.

Rõ ràng, có rất nhiều điều chưa biết về loại virus này, như tỉ lệ lây lan trong cộng đồng, mức độ lây nhiễm của nó so với cúm thông thường, tỉ lệ tử vong thực sự… Những hạn chế đi lại khắp thế giới càng làm tăng tính không chắc chắn của tình hình dịch bệnh, và hẳn là nhiều người đặt câu hỏi liệu có đủ sự cân nhắc về những rủi ro gián đoạn trong xã hội do virus này gây ra hay không.

Tác động kinh tế của sự bùng phát dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 là nghiêm trọng và sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trong một thời gian khá dài. Tôi cho rằng sẽ tiếp tục có những hạn chế đi lại, đóng cửa văn phòng, hủy bỏ các cuộc họp, sự kiện, thêm các khu cách ly và các loại gián đoạn khác khi nhiều ca nhiễm mới được công bố. Thật không may, giữ khoảng cách xã hội và các biện pháp ngăn chặn khác gây tổn thất kinh tế lớn và thiệt hại tích lũy cho nền kinh tế đang lên của Việt Nam. Hàng nghìn việc làm đã biến mất, nhiều người bị cắt giảm lương, và hoạt động kinh doanh chậm lại. Những thách thức hàng đầu đối với các thành viên AmCham bao gồm gián đoạn đi lại, giảm hiệu suất làm việc của nhân viên, tăng chi phí và giảm đáng kể doanh thu và nhu cầu. Vẫn còn quá sớm để xác định tác động lâu dài của dịch bệnh, nhưng áp lực tài chính đối với nhiều công ty sẽ rất đáng kể.

Cũng có những hệ quả từ sự cô lập xã hội mà nhiều người đang gặp phải. Ví dụ, trường học là tâm điểm trong cuộc sống và tương tác hàng ngày của trẻ em với giáo viên, bạn bè và rất quan trọng cho sự phát triển nhận thức và cảm xúc. Hơn 4 triệu trẻ em ở Việt Nam đang ở trong tuần thứ 8 nghỉ học và các chuyên gia lo ngại rằng việc đóng cửa trường học có thể gây lo lắng lớn hơn chính căn bệnh này.

Giống như tất cả các độc giả của quý báo, tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Nhưng trong khi đó, tôi hài lòng rằng chính phủ Việt Nam đang thực hiện các bước nghiêm túc và phù hợp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các nhà chức trách đang nhắc nhở mọi người giữ bình tĩnh trong khi họ làm việc để ngăn chặn dịch bệnh, như kiểm tra các tiếp xúc của người bệnh và cách ly họ. Phản ứng của chính phủ đối với cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 đã có hiệu quả - chính phủ có trách nhiệm và minh bạch - nhiều hơn mọi người dự đoán.

Việt Nam đang làm tốt hơn hầu hết các nước khác vì mọi người ở đây thực sự nghiêm túc trong việc ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh. Khi mọi việc đã được kiểm soát, các tổ chức như AmCham và các tổ chức khác sẽ làm việc với chính phủ về những biện pháp hỗ trợ và kích thích hoạt động kinh tế vì nhiều doanh nghiệp và người dân đang bị sụt giảm nhu cầu và doanh thu.

AmCham đang cố gắng hết sức cập nhật thông tin cho các thành viên trong cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi tổ chức các cuộc họp trực tuyến và các biện pháp chia sẻ thông tin khác. Ngoài ra, chúng tôi đang phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong chiến dịch hiến máu vào tuần tới, vì nguồn cung cấp máu đang cạn kiệt ở Việt Nam. Hiến máu là hành động an toàn và có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của người khác. Bạn sẽ là một người hùng của ai đó - thực tế, bạn có thể giúp cứu nhiều hơn một mạng người chỉ bằng một lần hiến máu. Trong thời điểm không chắc chắn này, có nhiều cách mà những người bình thường có thể giúp đỡ cộng đồng.

Các thành viên của AmCham cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bằng cách cho nhân viên làm việc tại nhà, bằng cách hạn chế số người tập trung tại một nơi và giữ khoảng cách xã hội, bằng cách thay thế các cuộc họp trực tiếp bằng các cuộc họp trực tuyến, bằng cách kiểm tra nhiệt độ và duy trì một môi trường rất sạch sẽ.

Điều quan trọng cần nhớ là virus này không có tay và chân. Nó không thể tự di chuyển mà cần mọi người giúp nó lan rộng. Đó là lý do tại sao mọi người nên giữ vệ sinh tốt để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc chất khử trùng có cồn. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có các triệu chứng của virus như sốt, ho và khó thở - hãy gọi ngay cho đường dây nóng tư vấn sức khỏe của Việt Nam: 19003228.

Nếu chúng ta chăm sóc lẫn nhau và có ý thức hiểu biết, virus này sẽ không còn nơi nào để đi. Nó cần chúng ta di chuyển nó và nếu chúng ta không giúp, sau đó virus sẽ dừng lại. Hãy cùng nhau, chúng ta sẽ có sức mạnh để đánh bại virus này.

Khánh Minh chuyển ngữ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học đã quyết định giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm chia sẻ khó khăn chung với phụ huynh, học sinh.

Dịch COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài

Minh Hà |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 18.3, hàng trăm hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sảnh sân bay và sau đó được di chuyển về các khu cách ly để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Chủ tịch Hà Nội: Các cửa hàng không cần thiết nên đóng cửa phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo các cửa hàng nếu như thực sự không cần thiết thì khuyến khích tạm đóng cửa hàng - trừ cửa hàng xăng, cửa hàng thuốc, siêu thị, lương thực thực phẩm.

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học đã quyết định giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm chia sẻ khó khăn chung với phụ huynh, học sinh.

Dịch COVID-19: Lấy mẫu xét nghiệm hành khách ngay tại sân bay Nội Bài

Minh Hà |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 18.3, hàng trăm hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sảnh sân bay và sau đó được di chuyển về các khu cách ly để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19.