MH370: Những người chọn quên đi thảm kịch để sống tiếp

Hải Anh |

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích bí ẩn cách đây 7 năm vẫn luôn trong tâm khảm của thân nhân hành khách mất tích.

Nhiều thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn vẫn hy vọng điều kỳ diệu xảy ra, những người khác chấp nhận thảm kịch nhưng tất cả đều chung mong mỏi giới chức cuối cùng sẽ làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không, theo Bernama.

Maira Elizabeth Nari, con gái nam tiếp viên trưởng chuyến bay MH370 Andrew Nari, cho biết, nhiều năm đã trôi qua, bản thân cô không thể làm gì để thay đổi và dù tình huống có ra sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

"Tôi cảm thấy giống hệt như cách đây 7 năm, khi tôi 17 tuổi. Mọi thứ khá giống nhau nhưng chúng tôi đang làm rất ổn" - Maira Elizabeth Nari chia sẻ.

Trong cuộc gặp gần đây tại nhà riêng ở Kampung Tawas, anh rể giấu tên của nữ tiếp viên trưởng chuyến bay MH370 Goh Sock Lay, nói rằng, các thành viên trong gia đình Goh Sock Lay đều không muốn nhớ về thảm kịch MH370 cách đây 7 năm.

"Nó đã bị gia đình chúng tôi lãng quên từ lâu. Không còn gì để nói vì đó là một điều đáng buồn để nhớ" - ông nói.

Người anh rể tiết lộ, chồng của nữ tiếp viên trưởng chuyến bay MH370 đang làm việc tại một nhà máy sản xuất găng tay ở Seremban. Chồng của Goh Sock Lay không trở về quê nhà khá lâu và chỉ liên lạc với các thành viên gia đình qua điện thoại.

Cũng chia sẻ cảm xúc tương tự về thảm kịch của chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines cũng tương tự với nhiều gia đình. "Tôi và gia đình đã quên vụ việc rồi, không có gì để nói" - người đại diện của gia đình hành khách Tan Ah Meng trên chuyến bay MH370, cho biết.

Được biết, cả bố và mẹ của hành khách chuyến bay MH370 ở Kampung Kanthan, Chemor, Malaysia, đều đã mất cách đây vài năm.

Chuyên gia hàng không, Giáo sư Mohd Harridon Mohamed Suffian của Đại học Kuala Lumpur, lưu ý, cho đến nay vẫn chưa có manh mối mới nào về số phận của MH370.

Theo chuyên gia này, bất kỳ bên nào tiếp tục tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích là đúng đắn bởi từng có nhiều xác máy bay được phát hiện sau rất nhiều năm mất tích.

Ông nêu ví dụ như mảnh vỡ của một chiếc máy bay Piper được phát hiện ở Michigan, Mỹ, sau 21 năm máy bay mất tích và mảnh vỡ của một chiếc máy bay Learjat được tìm thấy ở New Hampshire, Mỹ, 3 năm sau khi máy bay mất tích.

"Trong những trường hợp như vậy, các nỗ lực tìm kiếm đã được tiến hành trên quy mô lớn và chi tiết, nhưng các mảnh vỡ chỉ được tìm thấy sau đó vài năm. Điều này cho thấy vẫn còn hy vọng" - ông nói.

Chuyến bay MH370, với 239 hành khách và phi hành đoàn, cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia tối 8.3.2014 để di chuyển tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Máy bay mất tích khoảng 2 giờ sau khi khởi hành.

Cuộc tìm kiếm máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích đã được triển khai, trong đó cuộc tìm kiếm gần đây nhất dừng vào tháng 5.2018. Cuộc tìm kiếm MH370 do công ty thám hiểm tư nhân Ocean Infinity thực hiện kết thúc sau khi tìm kiếm trên phạm vi 120.000 km vuông ở nam Ấn Độ Dương.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

MH370: Thân nhân khắc khoải chờ câu trả lời vụ mất tích bí ẩn

Hải Anh |

Bảy năm sau khi mất chồng là Patrick Gomes - tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines - Jacquita Gonzales tìm niềm an ủi trong công việc.

MH370: Bằng chứng mới dấy hy vọng tiếp tục tìm máy bay mất tích

Song Minh |

Các chuyên gia hàng không đề xuất tái khởi động tìm kiếm MH370 sau khi có bằng chứng mới về vị trí khả dĩ máy bay mất tích.

Bí ẩn MH370: Có bằng chứng mới tin cậy về vị trí máy bay mất tích

Thanh Hà |

Một chuyên gia hàng đầu trong cuộc tìm kiếm MH370 tìm được bằng chứng mới đáng tin cậy về vị trí của chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và phi hành đoàn của Malaysia Airlines trong thời khắc cuối cùng.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

MH370: Thân nhân khắc khoải chờ câu trả lời vụ mất tích bí ẩn

Hải Anh |

Bảy năm sau khi mất chồng là Patrick Gomes - tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines - Jacquita Gonzales tìm niềm an ủi trong công việc.

MH370: Bằng chứng mới dấy hy vọng tiếp tục tìm máy bay mất tích

Song Minh |

Các chuyên gia hàng không đề xuất tái khởi động tìm kiếm MH370 sau khi có bằng chứng mới về vị trí khả dĩ máy bay mất tích.

Bí ẩn MH370: Có bằng chứng mới tin cậy về vị trí máy bay mất tích

Thanh Hà |

Một chuyên gia hàng đầu trong cuộc tìm kiếm MH370 tìm được bằng chứng mới đáng tin cậy về vị trí của chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và phi hành đoàn của Malaysia Airlines trong thời khắc cuối cùng.