MH370 có thể xác định được vị trí sau 5 năm mất tích

Khánh Minh |

Một tổ chức phi lợi nhuận hé lộ cách thức họ xác định khu vực nơi MH370 có thể rơi xuống.

Trong một series video tài liệu đăng tải trên kênh YouTube, tổ chức World Earthquakes (Các trận động đất trên thế giới) tiết lộ họ đã sử dụng dữ liệu vệ tinh của các tàu dọc theo hình cung số 7 - khu vực được xác định là đường bay của MH370 nhờ dữ liệu của Inmarsat.

“Ý tưởng này đã bị bỏ qua và được gọi là Hệ thống nhận dạng tự động - AIS” - World Earthquakes tiết hộ hồi tháng 1.2019.

“Chỉ riêng hệ thống AIS không cho chúng ta biết máy bay rơi ở đâu, nhưng nó có thể cho chúng ta biết những con tàu đang ở đâu tại Nam Ấn Độ Dương khi MH370 rơi xuống” - tờ Express dẫn tài liệu của tổ chức World Earthquakes cho biết.

Có 2 loại AIS - mặt đất và vệ tinh - loại đầu tiên được thu thập bởi các trạm mặt đất và giới hạn với các tàu cách bờ khoảng 65km. Đối với MH370, thông tin vệ tinh hữu ích hơn.

Series tài liệu trên YouTube giải thích chi tiết cách thức bản đồ giúp họ hiểu rõ hơn về những gì xảy ra khi máy bay biến mất.

Người dẫn nói thêm: “AIS vệ tinh khó lấy hơn vì phải mua. Đồ hoạ sau đây cho thấy tất cả lưu lượng tàu thương mại ở hình cung số 7 vào tháng 3 và 4.2014. Mỗi dấu chấm đại diện cho một vị trí duy nhất từ một tàu thương mại hoặc quân sự. Các tàu thuyền không phải lúc nào cũng cập nhật vị trí thường xuyên. Điều đó có nghĩa là các chấm hơi bất thường”.

Loạt chương trình sau đó tiếp tục giải thích làm thế nào dữ liệu này giúp họ hiểu rõ máy bay có thể ở đâu.

“Mô hình tổng thể cho thấy tuyến đường cho tàu bè phổ biến nhất đi qua cao nguyên Zenith. Giờ hãy nhìn vào vị trí những con tàu vào ngày MH370 biến mất, ngày 8.3.2014. Vị trí tàu thuyền được hiển thị dưới dạng các chấm đỏ. Ngoại trừ cao nguyên Zenith, có rất ít tàu thuyền qua lại vào ngày đó, cho thấy máy bay không thể rơi ở đây mà không có nhân chứng. Chúng ta có thể nhìn thấy những khu vực rộng lớn của Seventh Arc không có tàu thuyền nào cả. Khu vực này cần phải tìm kiếm” - một đoạn tài liệu của World Earthquakes cho hay.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke nói rằng ông sẵn sàng bị thuyết phục nếu công nghệ mới có thể giúp tìm thấy MH370. “Chúng tôi sẵn sàng khởi động lại việc tìm kiếm” - ông Anthony nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia tuyên bố bất ngờ về MH370, cho biết ông sẽ “không từ bỏ” tìm kiếm máy bay mất tích.

Hai cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn trước đó ở Ấn Độ Dương đã không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của MH370. Cuộc tìm kiếm kết thúc vào tháng 1.2017.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bi kịch con trai nạn nhân MH370 sinh ra không biết mặt bố

Song Minh |

Intan Maizura Othman mang thai đứa con thứ 2 khi chiếc MH370 trong đó có chồng cô  mất tích. Con trai cô giờ đã 5 tuổi và luôn hỏi mẹ về người bố mà cậu chưa bao giờ gặp.

Thủ tướng Malaysia tuyên bố sốc về MH 370

Ngọc Vân |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm MH 370 sau gần 5 năm máy bay mất tích.

Cơ phó MH370 lái máy bay "ma" trước khi đâm xuống biển?

Khánh Minh |

Chuyến bay MH370 đã bay trong nhiều giờ như một "máy bay ma" khi chỉ có cơ phó còn sống trước khi máy bay lao xuống biển.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi kịch con trai nạn nhân MH370 sinh ra không biết mặt bố

Song Minh |

Intan Maizura Othman mang thai đứa con thứ 2 khi chiếc MH370 trong đó có chồng cô  mất tích. Con trai cô giờ đã 5 tuổi và luôn hỏi mẹ về người bố mà cậu chưa bao giờ gặp.

Thủ tướng Malaysia tuyên bố sốc về MH 370

Ngọc Vân |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm MH 370 sau gần 5 năm máy bay mất tích.

Cơ phó MH370 lái máy bay "ma" trước khi đâm xuống biển?

Khánh Minh |

Chuyến bay MH370 đã bay trong nhiều giờ như một "máy bay ma" khi chỉ có cơ phó còn sống trước khi máy bay lao xuống biển.