MH370: Bốn năm bí ẩn vẫn chưa tìm ra lời giải

Liên Hà |

Việc công bố báo cáo đầy đủ về sự mất tích của máy bay MH370 đã bị tạm hoãn chờ kết quả của đợt tìm kiếm mới bởi bất cứ bằng chứng mới nào được phát hiện "có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc điều tra", các nhà điều tra Malaysia cho biết trong báo cáo thường kỳ gửi tới gia đình các nạn nhân MH370 hôm nay 8.3.

"Trong trường hợp máy bay được tìm thấy, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành điều tra thêm. Nếu máy bay không được tìm thấy và quyết định chấm dứt việc tìm kiếm, đội sẽ tiếp tục hoàn thành báo cáo và phát hành trong những tháng tới", Reuters dẫn báo cáo công bố hôm 8.3.

Đầu năm nay, không có bằng chứng cụ thể nào từ hoạt động do công ty thăm dò đáy biển ở Mỹ triển khai để tìm các mảnh vỡ của máy bay mất tích trong khu vực trên 16.000km2 ngoại trừ thông báo từ Cục hàng không dân dụng Malaysia rằng hoạt động kéo dài đến tháng 6 tới.

GS.Mohd Harridon Mohamed Suffian - Đại học Kuala Lumpur nhận định, hy vọng hiện đặt vào Seabed Constructor – tàu duy nhất được chính thức giao xác định vị trí xác MH370.

"Các tổ chức độc lập khác cũng đang xác định vị trí của máy bay dù không liên quan đến hoạt động tìm kiếm thực tế nhưng cũng cung cấp góc nhìn cho nỗ lực tìm kiếm", ông nói.

"Các thủy thủ ở Ấn Độ Dương cũng đồng ý chia sẻ thông tin không chính thức về những mảnh vỡ được tìm thấy từ các xác tàu, máy bay, trao hy vọng cho gia đình nạn nhân liên quan", ông Mohd Harridon chia sẻ với Bernama.

Ngày 11.1, Bộ trưởng Vận tải Liow Tiong Lai thông báo, theo thỏa thuận với công ty Ocean Infinity Limited, hoạt động tìm kiếm MH370 được nối lại vào giữa tháng 1.2018. Seabed Constructor tìm kiếm trên phạm vi 25.000km2 để xác định vị trí xác máy bay gặp nạn, và/hoặc cả hộp đen, ghi âm trong buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay. Việc tìm kiếm theo chính sách "không tìm thấy không lấy tiền" chỉ được thực hiện khi các mảnh vỡ được tìm thấy và được bên thứ ba xác nhận.

Chuyên gia Đại học Kuala Lumpur nói thêm, kết thúc vụ việc này quan trọng với gia đình các nạn nhân, cũng như ngành hàng không nhằm xác định nguyên nhân thảm kịch cũng như ngăn ngừa vụ việc tương tự.

Cơ trưởng Abdul Rahmat Omar Tun Mohd Haniff nói rằng, Ấn Độ Dương là khu vực rộng lớn và cung cấp vị trí chính xác là rất khó khăn, đặc biệt khi không có tín hiệu chính xác vị trí gặp nạn.

Về kế hoạch thay thế nếu không tìm thấy MH370 vào tháng 6, cựu quan chức điều tra của Không quân Hoàng gia Malaysia nói rằng, chính phủ và nhóm tìm kiếm sẽ thảo luận sâu về vấn đề này.

Australia, Malaysia và Trung Quốc cùng tìm kiếm MH370 trong phạm vi 120.000km2 ở nam Ấn Độ Dương trong 2 năm, từ năm ngoái nhưng không có dấu hiệu nào của chiếc máy bay này. Cho đến nay, có 3 mảnh vỡ được xác nhận của MH370 được tìm thấy ở bờ biển phía tây Ấn Độ Dương.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt tàu tìm kiếm MH370 cũng mất tích bí ẩn

Ngọc Vân |

Tàu tìm kiếm MH370 đột ngột biến mất khỏi màn hình radar hơn 3 ngày, càng làm cho vụ mất tích máy bay của Malaysia Airlines thêm phần bí hiểm.

Tuyên bố sốc về thông tin tìm kiếm MH370

Vân Anh |

Một nhà nghiên cứu hải dương học hàng đầu của cơ quan khoa học quốc gia Australia CSIRO bày tỏ lạc quan rằng MH370 có thể được tìm thấy trong vòng 1 tháng.

Công ty Mỹ ký hợp đồng 70 triệu đô "được ăn cả, ngã về không" tìm MH370

Vân Anh |

Ngày 10.1, Malaysia ký hợp đồng trị giá 70 triệu USD với một công ty tư nhân Mỹ để tìm kiếm MH370. Nhưng công ty này sẽ không nhận được tiền nếu không tìm thấy máy bay mất tích.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đến lượt tàu tìm kiếm MH370 cũng mất tích bí ẩn

Ngọc Vân |

Tàu tìm kiếm MH370 đột ngột biến mất khỏi màn hình radar hơn 3 ngày, càng làm cho vụ mất tích máy bay của Malaysia Airlines thêm phần bí hiểm.

Tuyên bố sốc về thông tin tìm kiếm MH370

Vân Anh |

Một nhà nghiên cứu hải dương học hàng đầu của cơ quan khoa học quốc gia Australia CSIRO bày tỏ lạc quan rằng MH370 có thể được tìm thấy trong vòng 1 tháng.

Công ty Mỹ ký hợp đồng 70 triệu đô "được ăn cả, ngã về không" tìm MH370

Vân Anh |

Ngày 10.1, Malaysia ký hợp đồng trị giá 70 triệu USD với một công ty tư nhân Mỹ để tìm kiếm MH370. Nhưng công ty này sẽ không nhận được tiền nếu không tìm thấy máy bay mất tích.