MH370: Bằng chứng mới dấy hy vọng tiếp tục tìm máy bay mất tích

Song Minh |

Các chuyên gia hàng không đề xuất tái khởi động tìm kiếm MH370 sau khi có bằng chứng mới về vị trí khả dĩ máy bay mất tích.

Ngày 8.3 hôm nay đánh dấu tròn 7 năm kể từ khi chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines chở 239 người mất tích sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đi Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8.3.2014.

Tờ New Straits Times đưa tin, chính phủ Malaysia sẵn sàng thảo luận về việc tiếp tục tìm kiếm MH370.

Trong một đoạn video ngắn nhân 7 năm máy bay mất tích, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Dr Wee Ka Siong cho biết, chính phủ Malaysia sẵn sàng hợp tác với Australia và Trung Quốc để giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới này.

"Chính phủ Malaysia, Australia và Trung Quốc đã không tiếc kinh phí và nguồn lực để xác định vị trí chiếc máy bay mất tích. Mục đích chung của chúng tôi là tìm máy bay và có câu trả lời. Tuy nhiên, với trái tim nặng trĩu, chúng tôi đã đi đến quyết định khó khăn là tạm dừng tìm kiếm và cứu hộ cho đến khi có được bằng chứng đáng tin cậy mới" - ông Wee Ka Siong nói.

Bộ trưởng Malaysia cho biết thêm: “Chúng tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng, mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Trung Quốc và Australia, đồng thời thông báo cho người thân của họ về bất kỳ diễn biến nào trong tương lai”.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Dr Wee Ka Siong. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Dr Wee Ka Siong. Ảnh: AFP

Đoạn video được phát trong một hội nghị video trực tuyến do Voice 370 - nhóm hỗ trợ gia đình MH370 - tổ chức.

Sau khi MH370 mất tích, Malaysia, Trung Quốc và Australia tiến hành tìm kiếm trong khu vực rộng lớn ở cả bề mặt và đáy biển. Đến năm 2017, cuộc tìm kiếm kết thúc mà không đạt kết quả nào.

Vào tháng 1.2018, công ty thám hiểm tư nhân Ocean Infinity bắt đầu hoạt động tìm kiếm chiếc Boeing 777, nhưng đã bị tạm dừng vào tháng 5 cùng năm sau khi tìm kiếm 120.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương.

Trong 7 năm qua, một số mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy. Ngày 29.7.2015, mảnh vỡ đầu tiên của MH370 - flaperon - một phần cánh máy bay - được tìm thấy trên đảo Reunion, phía đông Madagascar (được Cơ quan Tư pháp Pháp xác nhận thuộc về MH370 vào ngày 3.9.2015). Nhiều mảnh vỡ khác được tìm thấy dọc theo bờ biển phía đông của Châu Phi trong các năm 2015-2016.

Mới đây nhất, theo trang AirlineRatings, các mảnh vỡ MH370 mới được tìm thấy ở Nam Phi vào đầu tháng 2.2021 nhưng chưa có phản ứng từ giới chức Malaysia.

Theo thợ săn xác máy bay Blaine Gibson, mảnh vỡ đã dạt vào bờ biển ở Vịnh Jeffreys gần Cảng Elizabeth, Nam Phi. Mảnh vỡ dài khoảng 1 mét và chắc chắn là từ một chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia vì nó có màu xám nhạt đặc biệt. Mảnh vỡ hiện đang được Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Phi ở Johannesburg giữ và các nhà chức trách Malaysia đã được thông báo.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ tình tiết bất ngờ có thể sáng tỏ bí ẩn MH370

Khánh Minh |

Điều tra viên MH370 hé lộ "sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ" của quân đội Mỹ ở khu vực máy bay mất tích 7 năm trước.

MH370: Nhìn lại toàn cảnh vụ mất tích bí ẩn 7 năm trước

Song Minh |

Vụ mất tích chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới.

7 năm MH370 mất tích: Manh mối về khoảnh khắc cuối cùng

Khánh Minh |

Các mảnh vỡ MH370 dạt vào một bãi biển gần 6 năm trước có thể cung cấp cái nhìn "chính xác" về "khoảnh khắc cuối cùng" của máy bay mất tích, theo một kỹ sư hàng không vũ trụ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hé lộ tình tiết bất ngờ có thể sáng tỏ bí ẩn MH370

Khánh Minh |

Điều tra viên MH370 hé lộ "sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ" của quân đội Mỹ ở khu vực máy bay mất tích 7 năm trước.

MH370: Nhìn lại toàn cảnh vụ mất tích bí ẩn 7 năm trước

Song Minh |

Vụ mất tích chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới.

7 năm MH370 mất tích: Manh mối về khoảnh khắc cuối cùng

Khánh Minh |

Các mảnh vỡ MH370 dạt vào một bãi biển gần 6 năm trước có thể cung cấp cái nhìn "chính xác" về "khoảnh khắc cuối cùng" của máy bay mất tích, theo một kỹ sư hàng không vũ trụ.