Mẹo mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu của Tencent bày cách mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID của Apple đã giúp mở khóa loạt điện thoại thông minh iPhone X và 11 một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, đến đại dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang khiến chức năng này của iPhone “mất điện”. Mặc dù người dùng iPhone vẫn có thể mở khóa điện thoại bằng cách nhập mật khẩu 6 chữ số, nhưng việc này gây bất tiện.

Tờ Straits Times cho hay, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Xuanwu của Tencent đã khám phá ra cách huấn luyện Face ID nhận diện người dùng đang đeo khẩu trang.

Dưới đây là các bước cụ thể:

1. Trên iPhone, vào phần Cài đặt (Settings), sau đó vào Nhận diện khuôn mặt (Face ID) và Mật khẩu (Passcode).

2. Bạn có thể chọn Thiết lập lại nhận diện khuôn mặt (Reset Face ID) hoặc Giao diện thay thế (Alternative Appearance), nhưng bắt đầu bằng Reset Face ID.

3. Gấp đôi khẩu trang theo chiều dọc và che một nửa khuôn mặt.

Mẹo: Điều chỉnh khẩu trang để nó chỉ che đến đầu mũi, đừng cao hơn.

4. Thiết lập Face ID đầu tiên, xoay đầu theo hướng dẫn trên màn hình. Đợi đến khi máy báo bạn đã hoàn thành lần quét đầu tiên.

5. Đặt khẩu trang che nửa mặt còn lại và thực hiện quét Face ID thứ hai, lặp lại các bước 3 và 4.

6. Khi quét lần thứ hai xong, hãy kiểm tra Face ID bằng cách đeo khẩu trang bình thường để mở khóa điện thoại.

Nếu iPhone vẫn không nhận ra bạn, hãy thử Giao diện thay thế (Alternative Appearance) và lặp lại các bước.

Nếu điều đó cũng không thành công, hãy quay lại Reset Face ID và bắt đầu lại. Hãy kiên nhẫn, có thể phải mất vài lần đến khi thành công.

Bạn cũng sẽ cần đeo khẩu trang bắt đầu từ chóp mũi để Face ID nhận ra bạn sau khi thiết lập thành công với thủ thuật này.

Phương pháp này thành công với cả khẩu trang vải và khẩu trang y tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông ở Mỹ bị bế ra khỏi xe buýt vì không đeo khẩu trang

HỒNG HẠNH |

Một người đàn ông ở Mỹ bị bế ra khỏi xe buýt vì không đeo khẩu trang trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát ở quốc gia này.

Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.

Nghiên cứu mới về thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang

Khánh Minh |

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có thể tồn tại trên khẩu trang đến 1 tuần - theo nghiên cứu mới của Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông ở Mỹ bị bế ra khỏi xe buýt vì không đeo khẩu trang

HỒNG HẠNH |

Một người đàn ông ở Mỹ bị bế ra khỏi xe buýt vì không đeo khẩu trang trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát ở quốc gia này.

Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.

Nghiên cứu mới về thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang

Khánh Minh |

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có thể tồn tại trên khẩu trang đến 1 tuần - theo nghiên cứu mới của Đại học Hong Kong (Trung Quốc).