Mê sầu riêng, voi Thái Lan hai lần đột nhập cửa hàng để ăn thỏa thích

Bảo Châu |

Một con voi ở Thái Lan đã 2 lần phá cửa, đột nhập vào một cửa hàng nông sản và ăn mất 10 quả sầu riêng.

Newtv đưa tin, một con voi hoang dã, được cho là trong độ tuổi gần trưởng thành, đã đột nhập vào một cửa hàng nông sản ở công viên quốc gia Kaeng Krachan lớn nhất Thái Lan, giáp biên giới Myanmar.

Bà Siriphon Kerdsuchon, 47 tuổi, chủ sở hữu cửa hàng nông sản Dao Kaset Pa La-U nơi con voi đột nhập cho hay, cửa hàng đã bị phá cửa, đột nhập tận hai lần và chỉ cách nhau vài tiếng.

Chủ cửa hàng nông sản đang kể lại sự việc bị voi đột nhập. Ảnh: Newtv
Chủ cửa hàng nông sản đang kể lại sự việc bị voi đột nhập. Ảnh: Newtv

Con voi lần đầu đột nhập cửa hàng vào buổi chiều ngày 7.7, phá hỏng chiếc cửa cuốn bằng sắt trị giá 383 USD và nhanh chóng nhận ra cửa hàng đang chứa rất nhiều sầu riêng.

Tình huống bi hài ở chỗ, chỉ vài giờ đồng hồ sau, vào buổi tối, con voi quay trở lại hiện trường để được ăn nhiều sầu riêng hơn. Bà chủ cửa hàng Kerdsuchon cho biết, con voi đã phá hỏng chiếc cửa sắt lần thứ 2, khi đã được sửa chữa sau vụ phá hoại lần 1 vào buổi chiều. Tổng cộng, con voi đã ăn hết 10 quả sầu riêng của cửa hàng nông sản Dao Kaset Pa La-U.

Con voi đã phá hỏng cánh cửa 2 lần để đột nhập ăn sầu riêng. Ảnh: Newtv
Con voi đã phá hỏng cánh cửa 2 lần để đột nhập ăn sầu riêng. Ảnh: Newtv

Các kiểm lâm viên khu bảo tồn cho biết, họ đang xem xét vụ việc và có thể sẽ có một khoản bồi thường nho nhỏ cho thiệt hại mà con voi đã gây ra.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố đột nhập của voi. Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào năm 2017, một con voi hoang dã đã đột nhập một cửa hàng với mục đích ăn sầu riêng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Liều lĩnh ngoạm vòi, cá sấu bị voi quật tơi bời

Lê Thanh Hà |

Con cá sấu rình rập bên bờ sông đã bị quật cho tơi bời sau khi liều lĩnh lao vọt lên ngoạm vòi voi.

Thảm họa bảo tồn bí ẩn: Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước

Thanh Hà |

Chính phủ Botswana vẫn chưa xét nghiệm xác của hàng trăm con voi chết hàng loạt đầy bí ẩn để xác định nguyên nhân trong sự kiện được xem là "thảm họa bảo tồn" động vật.

Chú voi đi bộ để... giảm béo

Hồng Hạnh |

Chú voi thực hiện chế độ giảm cân bằng cách đi bộ quãng đường 60 mét 15 lần mỗi ngày thông qua sự giúp đỡ của du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Liều lĩnh ngoạm vòi, cá sấu bị voi quật tơi bời

Lê Thanh Hà |

Con cá sấu rình rập bên bờ sông đã bị quật cho tơi bời sau khi liều lĩnh lao vọt lên ngoạm vòi voi.

Thảm họa bảo tồn bí ẩn: Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước

Thanh Hà |

Chính phủ Botswana vẫn chưa xét nghiệm xác của hàng trăm con voi chết hàng loạt đầy bí ẩn để xác định nguyên nhân trong sự kiện được xem là "thảm họa bảo tồn" động vật.

Chú voi đi bộ để... giảm béo

Hồng Hạnh |

Chú voi thực hiện chế độ giảm cân bằng cách đi bộ quãng đường 60 mét 15 lần mỗi ngày thông qua sự giúp đỡ của du khách.