Mẹ nhiễm virus khi mang thai, em bé sinh ra đã có sẵn kháng thể COVID-19

Phương Linh |

Một phụ nữ mang thai ở Singapore nhiễm SARS-CoV-2 đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh và có sẵn kháng thể COVID-19.

Tờ Straits Times đưa tin, cô Celine Ng-Chan, 31 tuổi, sinh sống tại Singapore, đã bị mắc COVID-19 vào tháng 3 trong một chuyến du lịch cùng gia đình đến Châu Âu. Thời điểm đó cả Ng-Chan - đang mang thai - và mẹ của cô đều mắc COVID-19 trong khi cha và chồng cô cũng đi cùng nhưng không mắc bệnh.

Hậu quả, Ng-Chan đã trải qua 2 tuần rưỡi trong bệnh viện để điều trị COVID-19 trong tình trạng nhẹ.

Vào ngày 7.11, cô sinh con trai Aldrin, hoàn toàn khỏe mạnh và thậm chí có sẵn kháng thể với COVID-19. Các bác sĩ nhi khoa đã nói với Ng-Chan rằng kháng thể trong người cô đã biến mất nhưng kháng thể của con trai cô vẫn còn. Họ nghi ngờ người mẹ đã truyền kháng thể cho con trong quá trình mang thai.

Ng-Chan vui mừng cho biết: ''Quá trình mang thai và sinh nở của tôi diễn ra suôn sẻ, mặc dù được chẩn đoán mắc COVID-19 trong 3 tháng đầu tiên mang thai - giai đoạn không ổn định nhất của thai kỳ''.

Vẫn chưa rõ việc một phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có thể truyền virus sang thai nhi hoặc em bé của mình trong thai kì hoặc sinh nở có phải là bất thường hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, virus đang hoạt động không được tìm thấy trong bất kỳ mẫu chất lỏng nào xung quanh đứa trẻ, kể cả trong bụng mẹ hoặc trong sữa mẹ.

Một phát ngôn viên của Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore - nơi bé Aldrin được sinh ra - thông tin, cho đến nay tất cả các bà mẹ và trẻ sơ sinh khác tại đây đều cho kết quả âm tính, tuy nhiên người này không đưa ra con số cụ thể.

Vào tháng 10, một bài báo trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm mới nổi cho biết các bác sĩ ở Trung Quốc đã báo cáo việc phát hiện kháng thể COVID-19 ở trẻ sinh ra từ những bà mẹ mắc COVID-19, tuy nhiên, kháng thể này có sự suy giảm theo thời gian.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Xác định được thời gian tồn tại của kháng thể COVID-19

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 hiện diện ở bệnh nhân khoảng 4 tháng sau khi hồi phục, nghiên cứu chỉ ra.

Romania điều tra vụ 10 bé sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguyên nhân

Hải Anh |

Mười em bé sơ sinh được cho là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại một bệnh viện ở Romania.

Vũ Hán: Bé sơ sinh dương tính với virus nCoV ngay sau khi chào đời 30 tiếng

Phương Linh |

1 em bé sơ sinh 30 giờ tuổi tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán đã trở thành bệnh nhân ít tuổi nhất nhiễm virus Corona nCoV, dẫn đến lo ngại về khả năng nCoV có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xác định được thời gian tồn tại của kháng thể COVID-19

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 hiện diện ở bệnh nhân khoảng 4 tháng sau khi hồi phục, nghiên cứu chỉ ra.

Romania điều tra vụ 10 bé sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguyên nhân

Hải Anh |

Mười em bé sơ sinh được cho là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại một bệnh viện ở Romania.

Vũ Hán: Bé sơ sinh dương tính với virus nCoV ngay sau khi chào đời 30 tiếng

Phương Linh |

1 em bé sơ sinh 30 giờ tuổi tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán đã trở thành bệnh nhân ít tuổi nhất nhiễm virus Corona nCoV, dẫn đến lo ngại về khả năng nCoV có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai.