Mẹ bị bắt vì để anh 5 tuổi cõng em nhỏ dưới thời tiết âm 31 độ

Song Minh |

Cậu bé 5 tuổi cõng đứa em 18 tháng gần 1km dưới thời tiết âm 31 độ C ở Alaska vì bị mẹ bỏ lại ở nhà một mình.

Tờ Time dẫn thông tin của Bộ An toàn công cộng Alaska cho biết, do nhà mất điện, cậu bé 5 tuổi sợ hãi cõng em đi bộ đến nhà hàng xóm ở làng Venetie. Hai anh em chỉ mặc quần tất và quần áo nhẹ, cả hai đều bị thương do lạnh.

Cảnh sát xác định rằng Julie Peter, 37 tuổi, đã để hai con ở nhà một mình. Cô bị bắt và bị buộc một tội danh gây nguy hiểm cho việc chăm sóc trẻ vị thành niên.

Ngôi làng phía đông bắc Alaska nằm ở phía nam Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực. Cộng đồng dân phần lớn là những người Alaska bản địa. Ít hơn 200 người sống trong làng.

Quân đội bang Alaska đã nhận được yêu cầu kiểm tra việc chăm sóc cho trẻ em vào ngày 3.12 và thuê một chiếc máy bay tới làng.

Bộ An toàn Công cộng bang Alaska đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 9.12: Miền Bắc lại rét đậm, có nơi băng giá dưới 2 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét buốt. Những đỉnh núi cao như ở Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ xuống dưới 2 độ C. Những khu vực này khả năng có băng giá và sương muối bao phủ.

Greenland - sức hút nóng ở xứ sở băng giá khắc nghiệt

lê quang vinh |

Theo nghĩa ngôn ngữ bản địa, Greenland là "Vùng đất của con người". Còn theo tiếng Đan Mạch là "Vùng đất xanh" - lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch từ năm 1979, nằm ở cực bắc của trái đất - nơi có khí hậu rất khắc nghiệt, là hòn đảo lớn nhất thế giới với vườn quốc gia lớn nhất thế giới. Mới đây, xứ sở băng giá này đã ''nóng’’ lên đôi chút, bởi việc Tổng thống Mỹ muốn mua Greenland. Vậy, Greenland có gì hấp dẫn?

Nắng nóng bất thường "xô đổ" nhiều kỷ lục nhiệt độ ở bang Alaska, Mỹ

Hải Anh |

Nắng nóng bất thường dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần tới với mức tăng cao và xuất hiện một vòm nhiệt khổng lồ ở khu vực thành phố Anchorage, Alaska (Mỹ).

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Dự báo thời tiết 9.12: Miền Bắc lại rét đậm, có nơi băng giá dưới 2 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét buốt. Những đỉnh núi cao như ở Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ xuống dưới 2 độ C. Những khu vực này khả năng có băng giá và sương muối bao phủ.

Greenland - sức hút nóng ở xứ sở băng giá khắc nghiệt

lê quang vinh |

Theo nghĩa ngôn ngữ bản địa, Greenland là "Vùng đất của con người". Còn theo tiếng Đan Mạch là "Vùng đất xanh" - lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch từ năm 1979, nằm ở cực bắc của trái đất - nơi có khí hậu rất khắc nghiệt, là hòn đảo lớn nhất thế giới với vườn quốc gia lớn nhất thế giới. Mới đây, xứ sở băng giá này đã ''nóng’’ lên đôi chút, bởi việc Tổng thống Mỹ muốn mua Greenland. Vậy, Greenland có gì hấp dẫn?

Nắng nóng bất thường "xô đổ" nhiều kỷ lục nhiệt độ ở bang Alaska, Mỹ

Hải Anh |

Nắng nóng bất thường dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần tới với mức tăng cao và xuất hiện một vòm nhiệt khổng lồ ở khu vực thành phố Anchorage, Alaska (Mỹ).