Máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ Hàn Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay quân sự Trung Quốc đã đi vào vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) hơn 4 giờ đồng hồ ngày 27.2 mà không thông báo trước.

Yonhap cho hay, máy bay Trung Quốc đã đến sát lãnh thổ Hàn Quốc, khiến không quân nước này phải điều chiến đấu cơ giám sát hoạt động. Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), hơn 10 máy bay, trong đó có F-15, KF-16 đã được điều đi.

Máy bay Trung Quốc đi vào KADIZ khoảng 9h34 (giờ địa phương), bay tới vị trí cách đảo Ulleung ở biển Hoa Đông khoảng 55km, trước khi bay ra khỏi vùng nhận diện phòng không lúc 14h01 sau cảnh báo của quân đội - JCS bổ sung.

JCS mô tả chuyến bay của phía Trung Quốc là "bất thường", mặc dù Bắc Kinh đã từng đưa máy bay vào KADIZ ở phía nam bán đảo.

"Quân đội của chúng tôi cảnh báo máy bay Trung Quốc chấm dứt hành động gây căng thẳng có thể dẫn đến xung đột bất ngờ, thông qua đường dây nóng quân sự Hàn-Trung và liên lạc radio của phi công" - JCS cho hay.

Một quan chức JCS bổ sung, máy bay của Trung Quốc được cho là máy bay trinh thám. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch phản đối Trung Quốc thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Quan chức nói thêm, gần như chưa từng có tiền lệ máy bay quân sự Trung Quốc bay quá gần không phận phía đông Hàn Quốc mà không xin phép Seoul. Ông nói, ý định của Trung Quốc dường như là để thử phản ứng của quân đội Hàn Quốc.

Cuối tháng trước, một chiếc máy bay quân sự Trung Quốc cũng đã vào KADIZ. Hai vụ tương tự xảy ra năm 2017.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc giục Mỹ hạ thấp ngưỡng đàm phán với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26.2 kêu gọi Mỹ "hạ thấp ngưỡng đàm phán" với Triều Tiên.

Hàn Quốc cố "đẩy" Triều Tiên đến gần Mỹ

Vân Anh |

Hàn Quốc ngày 26.2 bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Mỹ và Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán với Washington.

Ông Kim Jong-un bất ngờ mời Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên

H.Liên |

Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu chuyến thăm diễn ra, đây có thể là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 từ trước tới nay.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàn Quốc giục Mỹ hạ thấp ngưỡng đàm phán với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26.2 kêu gọi Mỹ "hạ thấp ngưỡng đàm phán" với Triều Tiên.

Hàn Quốc cố "đẩy" Triều Tiên đến gần Mỹ

Vân Anh |

Hàn Quốc ngày 26.2 bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Mỹ và Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán với Washington.

Ông Kim Jong-un bất ngờ mời Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên

H.Liên |

Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu chuyến thăm diễn ra, đây có thể là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 từ trước tới nay.