Máy bay tháp tùng ông Kim Jong-un sang Singapore có thể phải dừng ở Việt Nam

Thanh Hà |

Chuyến đi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Singapore để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Bình Nhưỡng những thách thức về hậu cần.

Theo Reuters, thách thức này bao gồm nhiên liệu cho chuyên cơ chở ông Kim Jong-un, máy bay chở chiếc limousine và hàng chục nhân viên an ninh, hỗ trợ khác.

Một nhân viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay, Singapore được chọn là địa điểm thượng đỉnh Mỹ - Triều là bởi yếu tố thời gian bay và khoảng cách từ Singapore tới Bình Nhưỡng hợp lý, hơn là bởi tính trung lập chính trị của quốc đảo Đông Nam Á này.

Kể từ khi lên lãnh đạo Triều Tiên năm 2011, ông Kim Jong-un chỉ thực hiện chuyến đi nước ngoài đầu tiên bằng máy bay đến Đại Liên, Trung Quốc đầu tuần này. Theo các nguồn tin, ông sử dụng chiếc Ilyushin-62M cùng một máy bay chở chiếc limousine của ông. 

Cách sân bay Sunan của Bình Nhưỡng 4.700 km, Singapore ở trong phạm vi  máy bay Il-62M -  có tầm hoạt động tối đa 10.000 km, dễ dàng di chuyển.

Tuy nhiên, máy bay chở hàng Ilyushin-76 không thể bay hơn 3.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu khi chở đầy hàng hóa. Do đó, Reuters cho hay, chiếc Ilyushin-76 tháp tùng ông Kim Jong-un đến Singapore, cần dừng lại tại một địa điểm thuận tiện, ví dụ như Hà Nội, hoặc giảm hàng hóa chuyên chở.

Thêm vào đó, việc di chuyển trên không ở khoảng cách này đặt ra một thách thức lớn hơn cho phía Triều Tiên trong việc vận chuyển các thiết bị truyền thông, an ninh và nhân sự cần thiết để hỗ trợ một cuộc họp thượng đỉnh.

Ông Lee Yun-keol - người đào tẩu từng làm việc cho chính phủ Bình Nhưỡng và hiện đứng đầu Trung tâm dịch vụ thông tin chiến lược Triều Tiên ở Seoul -  cho biết, chuyến đi sẽ có hàng chục nhân viên an ninh và thiết bị, bao gồm cả nhà vệ sinh cho lãnh đạo Triều Tiên.

Điều này đồng nghĩa cần số lượng lớn nhiên liệu cho máy bay trong bối cảnh Triều Tiên đang chịu lệnh cấm vận nhập khẩu. Hai chiếc máy bay của Triều Tiên sẽ cần khoảng 50 tấn nhiên liệu/máy bay cho hành trình từ Bình Nhưỡng đến Singapore.

Trung Quốc - nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho Triều Tiên, chỉ xuất khẩu 3 tấn nhiên liệu máy bay trong tháng 3 và không xuất khẩu chính thức trong 2 tháng trước, theo số liệu của hải quan Trung Quốc.

Quan chức Nhà Xanh giấu tên cho hay, địa điểm ưa thích của Mỹ cho cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un là Geneva. "Nhưng Singapore được chọn vì là điểm khả thi nhất cho ông Kim Jong-un, khi xem xét thời gian di chuyển và khoảng cách bay", nguồn tin nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump điện đàm cảm ơn chủ nhà đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump điện đàm cảm ơn Thủ tướng Singapore về việc tổ chức thượng đỉnh giữa ông với với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un có sự hiện diện của ông Tập Cận Bình?

H.Liên |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11.5 từ chối bình luận về thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại đây.

Mỹ hứa hẹn Triều Tiên có "tương lai ngập tràn hòa bình, thịnh vượng" ngang Hàn Quốc

Hải Anh |

Trở về sau chuyến đi Triều Tiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 11.5 cho hay, Mỹ sẽ trợ giúp kinh tế và có thể đồng ý bình thường hóa quan hệ nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Donald Trump điện đàm cảm ơn chủ nhà đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump điện đàm cảm ơn Thủ tướng Singapore về việc tổ chức thượng đỉnh giữa ông với với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un có sự hiện diện của ông Tập Cận Bình?

H.Liên |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11.5 từ chối bình luận về thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại đây.

Mỹ hứa hẹn Triều Tiên có "tương lai ngập tràn hòa bình, thịnh vượng" ngang Hàn Quốc

Hải Anh |

Trở về sau chuyến đi Triều Tiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 11.5 cho hay, Mỹ sẽ trợ giúp kinh tế và có thể đồng ý bình thường hóa quan hệ nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.