Máy bay sơ tán y tế Philippines cháy khi sắp cất cánh, 8 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Một máy bay bốc cháy ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Philippines tối Chủ nhật (29.3) khi chuẩn bị cất cánh, làm 8 người thiệt mạng, Cơ quan quản lý sân bay quốc tế Manila (MIAA) xác nhận.

Hãng tin địa phương Philstar dẫn nguồn tin cho biết, chuyến bay số hiệu Lion Air RPC5880 gặp nạn có 8 người, gồm 6 thành viên phi hành đoàn người Philippines và 2 hành khách. Hai hành khách là công dân Canada và Mỹ.

Máy bay gặp nạn là một chiếc IAI 1124A Westwind II - đang di chuyển tới sân bay quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản với mục đích sơ tán y tế. 

Theo tin của Reuters, máy bay Lion Air có lộ trình từ Manila đến sân bay Haneda ở Tokyo và bốc cháy khoảng 20h ngày 29.3, giờ địa phương.

MIAA cho hay, xác nhận vụ tai nạn xảy ra khi máy bay ở cuối đường băng số 24 ở sân bay.

"Ngay sau khi sự cố xảy ra, đội cứu hỏa và cứu hộ MIAA đã được điều đến địa điểm này để dập lửa bằng bọt hóa học. Thật không may, không hành khách nào sống sót" - MIAA cho biết.

Đường băng đã tạm thời bị đóng cửa sau tai nạn nêu trên. Các nhà điều tra từ Ủy ban điều tra tai nạn máy bay của Cơ quan hàng không dân dụng Philippines đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

Theo thông tin trên website của Lion Air, Westwind II có sức chứa 7 hành khách trên các ghế điều hành. Máy bay cũng được thiết kế như phương tiện cứu thương trên không với không gian cho một bệnh nhân, 2 hoặc 3 thành viên của đội ngũ y tế cùng 1-2 người thân của bệnh nhân.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Philippines dựng 1.000 lều cho cho người vô gia cư để phòng dịch COVID-19

Phương Thảo |

Những người vô gia cư ở Philippines được Chính quyền Manila dựng lều thành chỗ ở tạm ở một sân bóng rổ có mái che. Đây là một trong số biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Philippines ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Manila

Lê Thanh Hà |

Philippines sẽ áp dụng quy định giờ giới nghiêm tại thủ đô Manila  kể từ 15.3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Philippines ban bố lệnh phong tỏa thủ đô Manila

Lê Thanh Hà |

Philippines đã ban bố lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng đối với toàn bộ thủ đô Manila trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh tại nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Philippines dựng 1.000 lều cho cho người vô gia cư để phòng dịch COVID-19

Phương Thảo |

Những người vô gia cư ở Philippines được Chính quyền Manila dựng lều thành chỗ ở tạm ở một sân bóng rổ có mái che. Đây là một trong số biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Philippines ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Manila

Lê Thanh Hà |

Philippines sẽ áp dụng quy định giờ giới nghiêm tại thủ đô Manila  kể từ 15.3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Philippines ban bố lệnh phong tỏa thủ đô Manila

Lê Thanh Hà |

Philippines đã ban bố lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng đối với toàn bộ thủ đô Manila trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh tại nước này.