Máy bay quân sự Pakistan chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Hải Anh |

Một máy bay quân sự của Pakistan đã mang về lô vaccine COVID-19 đầu tiên của nước này từ Trung Quốc vào thứ Hai (1.2), cố vấn y tế của Pakistan Faisal Sultan cho biết.

Đặc phái viên của Trung Quốc tại Islamabad sẽ chính thức bàn giao 500.000 liều vaccine COVID-19 do Sinopharm sản xuất vào cuối ngày 1.2, giúp Pakistan bắt đầu đợt tiêm chủng trong tuần này, Reuters dẫn thông tin từ giới chức Pakistan.

Theo cố vấn y tế Faisal Sultan, các nhân viên y tế Pakistan sẽ là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19.

Pakistan đã đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 khác. Quốc gia Nam Á này cũng được cam kết 17 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong kế hoạch toàn cầu để cung cấp các phương pháp điều trị COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Khoảng 6 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ đến Pakistan vào cuối tháng 3 theo chương trình COVAX. Những liều vaccine còn lại sẽ đến vào giữa năm nay.

Pakistan, đất nước 220 triệu dân, ghi nhận 1.615 ca COVID-19 mới và 26 ca tử vong trong 24 giờ gần nhất, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 546.428 ca, với 11.683 ca tử vong.

Theo thông báo của Bộ Y tế Pakistan, tất cả các công dân đủ điều kiện theo từng giai đoạn sẽ được thông báo để đăng ký khi quá trình tiêm vaccine COVID-19 bắt đầu.

Năm ngoái, Pakistan đã đăng ký chương trình chia sẻ vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới điều phối nhằm hỗ trợ các nước có thu nhập thấp hơn.

Pakistan cũng đã phê duyệt sử dụng cả vaccine COVID-19 của Sinopharm và AstraZeneca để sử dụng khẩn cấp, đồng thời sẽ xem xét phê duyệt hàng quý, theo các quan chức nước này.

Ngoài ra, vaccine COVID-19 Sputnik-V của Nga cũng được phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi cơ quan quản lý dược phẩm Pakistan đã chấp nhận dữ liệu của vaccine này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.

Australia phong tỏa 1 thành phố sau ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Bảo Châu |

Thành phố Perth của Australia ban lệnh phong tỏa từ 31.1, sau khi phát hiện 1 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Hàn Quốc siết chặt quy định ngừa COVID-19 hết Tết Nguyên đán

Song Minh |

Hàn Quốc sẽ siết chặt các quy định phòng ngừa COVID-19 thêm hai tuần cho đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.

Australia phong tỏa 1 thành phố sau ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Bảo Châu |

Thành phố Perth của Australia ban lệnh phong tỏa từ 31.1, sau khi phát hiện 1 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Hàn Quốc siết chặt quy định ngừa COVID-19 hết Tết Nguyên đán

Song Minh |

Hàn Quốc sẽ siết chặt các quy định phòng ngừa COVID-19 thêm hai tuần cho đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.