Máy bay Nga "quần thảo" trên căn cứ tuyệt mật Khu vực 51 của Mỹ

Thanh Hà |

Máy bay của Nga đã thực hiện chuyến bay do thám trên không phận Khu vực 51 ở phía nam Nevada, Mỹ.

Tuần trước, một máy bay Tu-154M của Nga đã được phát hiện đang bay qua một số cơ sở quân sự ở phía tây nước Mỹ, theo The Drive.

Chuyến bay diễn ra hôm thứ Năm, ngày 28.3 với điểm bay qua đầu tiên là căn cứ không quân Travis ở phía nam California.

Chiếc máy bay của Nga sau đó bay qua căn cứ không quân Edwards ở hạt Kern, California; Trung tâm đào tạo quốc gia Fort Irwin tại hạt San Bernardino, California và căn cứ không quân Creech ở hạt Clark, bang Nevada - dữ liệu về lộ trình bay từ FlightRadar24.

Sau đó, máy bay của Nga bay gần Yucca Flat - một trong 4 khu thử hạt nhân chính và các khu vực khác tại Khu vực thử nghiệm và đào tạo Không quân Nevada, trong đó có Khu vực 51.

Tiếp theo, máy bay Nga di chuyển qua khu vực gần khu thử nghiệm Tonopah Test Range ở Nevada cũng như khu thử nghiệm vũ khí hóa sinh Dugway Proving Ground (DPG).

Theo The Drive, không rõ trong hành trình này, máy bay của Nga có ghi lại bất cứ hình ảnh hoặc video nào không.

Các dữ liệu cho thấy máy bay Tu-154 của Nga bay ở độ cao từ 4.200-4.500m trước khi đạt tới độ cao tối đa khoảng 9.000m. Sau khi hoàn tất chuyến bay trinh sát, máy bay Nga trở lại điểm xuất phát ở sân bay quốc tế Great Falls Montana, KRTV đưa tin.

Động thái này tiến hành theo Hiệp ước Bầu trời Mở - hiệp ước cho phép các quốc gia do thám lẫn nhau để thu thập dữ liệu về các lực lượng và các hoạt động quân sự.

Theo Hiệp ước Bầu trời Mở, Nga được phép bay ở bất cứ nơi nào trong phạm vi 4.828 km từ điểm xuất phát.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon khẳng định, máy bay của Nga đã được kiểm tra trước chuyến bay và chuyến bay được phía Mỹ giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng Nga tuân thủ hiệp ước.

Mỹ đã thực hiện ba chuyến bay theo Hiệp ước Bầu trời Mở ở Nga vào tháng 2 năm nay sau hơn một năm rưỡi rơi vào tình trạng bế tắc, theo Tạp chí Không quân.

Hiệp ước Bầu trời mở có hiệu lực vào ngày 1.1.2002 và hiện có 34 quốc gia thành viên.

Khu vực 51 được xem là là căn cứ tuyệt mật được chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận vào năm 2013. Khu vực này nằm ở phía nam bang Nevada, Mỹ và được xem là một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga có thể không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết: Nga có thể không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Ukraina, tùy thuộc vào cách Chính phủ Ukraina xử lý báo cáo về gian lận bầu cử.

Giữa căng thẳng INF, oanh tạc cơ Nga-Mỹ đồng loạt triển khai gần Na Uy

Thanh Hà |

Mỹ và Nga đã triển khai các máy bay ném bom hạt nhân trên biển Na Uy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi hai bên rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và việc NATO xây dựng lực lượng tại sườn đông của liên minh, gần biên giới Nga.

Mỹ đáp trả việc Nga cáo buộc vi phạm Hiệp ước Bầu trời Mở

Hà Liên |

Tờ Wall Street Journal cho biết các nhà chức trách Mỹ sẽ áp đặt các hạn chế đối với các chuyến bay bằng máy bay quân sự của Nga trên lãnh thổ Mỹ. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nga có thể không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết: Nga có thể không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Ukraina, tùy thuộc vào cách Chính phủ Ukraina xử lý báo cáo về gian lận bầu cử.

Giữa căng thẳng INF, oanh tạc cơ Nga-Mỹ đồng loạt triển khai gần Na Uy

Thanh Hà |

Mỹ và Nga đã triển khai các máy bay ném bom hạt nhân trên biển Na Uy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi hai bên rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và việc NATO xây dựng lực lượng tại sườn đông của liên minh, gần biên giới Nga.

Mỹ đáp trả việc Nga cáo buộc vi phạm Hiệp ước Bầu trời Mở

Hà Liên |

Tờ Wall Street Journal cho biết các nhà chức trách Mỹ sẽ áp đặt các hạn chế đối với các chuyến bay bằng máy bay quân sự của Nga trên lãnh thổ Mỹ.