Máy bay Nga chở tướng lĩnh và hàng trăm binh sĩ đáp xuống Venezuela

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay chính Venezuela hôm thứ Bảy (23.3) và chở theo một quan chức quốc phòng Nga cùng khoảng 100 binh sĩ.

Một website theo dõi chuyến bay cho thấy, 2 chiếc máy bay xuất phát từ một sân bay quân sự của Nga đến Venezuela vào thứ Sáu (22.3). Một trang web theo dõi chuyến bay khác xác nhận một chiếc máy bay đã rời khỏi Venezuela vào Chủ nhật (24.3), theo Reuters.

Động thái này diễn ra 3 tháng sau khi Caracas và Mátxcơva tổ chức các cuộc diễn tập quân sự trên lãnh thổ Venezuela.

Phóng viên Javier Mayorca chia sẻ trên Twitter hôm thứ Bảy rằng,  chiếc máy bay đầu tiên chở Vasily Tonkoshkurov - Tham mưu trưởng  lục quân Nga và chiếc thứ hai là một máy bay chở hàng chở 35 tấn vật liệu.

Một máy bay chở khách Ilyushin IL-62 và một máy bay chở hàng quân sự Antonov AN-124 đã đến Venezuela. Hai máy bay này xuất phát từ sân bay quân sự Nga Chkalovsky, dừng dọc đường ở Syria, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Adsbexchange - một trang theo dõi chuyến bay khác cho hay, máy bay chở hàng đã rời khỏi Venezuela vào chiều Chủ nhật.

Sputnik dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ đại sứ quán Nga cho hay, các chuyến bay chở các quan chức đến "các cuộc tham vấn trao đổi".

"Nga có nhiều hợp đồng đang trong quá trình hoàn tất, các hợp đồng của một sản phẩm quân sự kỹ thuật" - Sputnik dẫn lời nguồn tin này.

Một nhân chứng của Reuters đã quan sát thấy một vật thể được cho là máy bay chở khách tại sân bay Maiquetia vào Chủ nhật.

Bộ Thông tin Venezuela, Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Ngoại giao Nga hiện cũng chưa đưa ra bình luận gì.

Hồi tháng 12 năm ngoái, 2 máy bay ném bom chiến lược có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân của Nga đã đáp xuống Venezuela.

Hồi đầu tuần trước, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết,  Nga sẽ gửi thuốc men tới Venezuela trong tuần tới nhưng không nêu chi tiết về thời điểm đến. Ông cũng cho biết thêm, trong tháng 2, Mátxcơva đã gửi khoảng 300 tấn viện trợ nhân đạo cho Caracas. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Venezuela đòi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao trong 3 ngày

N.V |

Venezuela yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ - 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút hết nhà ngoại giao ở Venezuela.

Venezuela điều động quân đội bảo vệ mạng lưới điện sau sự cố

Thanh Hà |

Chính phủ Venezuela sẽ triển khai quân đội để đảm bảo an ninh cho mạng lưới điện, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm thứ Sáu (8.3).

Căng thẳng Venezuela leo thang khi Tổng thống tự xưng về nước

Ngọc Vân |

Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi người dân Venezuela đối đầu với nhóm ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido sau khi ông này trở về Venezuela hôm đầu tuần.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Venezuela đòi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao trong 3 ngày

N.V |

Venezuela yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ - 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút hết nhà ngoại giao ở Venezuela.

Venezuela điều động quân đội bảo vệ mạng lưới điện sau sự cố

Thanh Hà |

Chính phủ Venezuela sẽ triển khai quân đội để đảm bảo an ninh cho mạng lưới điện, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm thứ Sáu (8.3).

Căng thẳng Venezuela leo thang khi Tổng thống tự xưng về nước

Ngọc Vân |

Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi người dân Venezuela đối đầu với nhóm ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido sau khi ông này trở về Venezuela hôm đầu tuần.