CNN đưa tin, Tướng Frank McKenzie - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - thông báo hôm 30.8 tại Lầu Năm Góc rằng, những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ đã rời Afghanistan, chính thức chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Washington.
Tướng McKenzie phát biểu với báo giới: “Tôi đến đây để thông báo chúng tôi hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc sứ mệnh quân sự sơ tán công dân Mỹ, công dân nước thứ ba và những người Afghanistan dễ bị tổn thương. Chiếc C-17 cuối cùng đã cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai vào lúc 15h29 ngày 30.8 theo giờ Bờ Đông và chiếc máy bay có người lái cuối cùng đang bay khỏi không phận Afghanistan".
Cũng trong ngày 30.8, Tổng thống Joe Biden ra tuyên bố cảm ơn các lực lượng cuối cùng của Mỹ phục vụ tại Afghanistan vì đã thực hiện "cuộc rút lui nguy hiểm từ Afghanistan theo lịch trình", không để người Mỹ thiệt hại thêm.
"17 ngày qua đã chứng kiến quân đội của chúng tôi thực hiện cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử Mỹ, sơ tán hơn 120.000 công dân Mỹ, công dân của các đồng minh Mỹ và các đồng minh Afghanistan của Mỹ. Họ đã làm điều đó với lòng dũng cảm, chuyên nghiệp và quyết tâm chưa từng có. Giờ đây, 20 năm hiện diện quân sự của chúng tôi ở Afghanistan đã kết thúc" - ông Joe Biden nói và cho biết sẽ có một bài phát biểu toàn quốc về Afghanistan trong ngày 31.8.
Tính đến ngày 30.8, tổng cộng hơn 122.000 người đã được vận chuyển bằng máy bay từ sân bay quốc tế Hamid Karzai kể từ tháng 7 - phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với báo giới.
Kể từ ngày 14.8, Lầu Năm Góc đã triển khai Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Mỹ để đưa 1.064 công dân Mỹ và 2.017 người Afghanistan hoặc những người xin thị thực nhập cư đặc biệt gặp rủi ro.
Tướng McKenzie cho hay, không có công dân Mỹ trên 5 chuyến bay cuối cùng rời Kabul và không có người di tản nào ở sân bay khi hai quan chức Mỹ cuối cùng - Tướng Christopher Donohue và người phụ trách đại sứ quán Ross Wilson - rời khỏi lãnh thổ Afghanistan và bước lên chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan.
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, không có nhà ngoại giao Mỹ nào ở lại Afghanistan nên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul tạm dừng hoạt động, song "điều đó không có nghĩa là chúng tôi dừng bất kỳ cam kết nào đối với công dân Mỹ ở Afghanistan và người dân Afghanistan".