Máy bay không người lái tuyệt mật của Mỹ nghi xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Chiếc máy bay bí ẩn bị phát hiện bay ở Philippines được cho là máy bay tuyệt mật RQ-180 của Mỹ.

Nhiếp ảnh gia phong cảnh địa phương Michael Fugnit đã chụp được chiếc máy bay này hôm 2.9 khi đang săn ảnh mặt trời mọc bên bờ biển Santa Magdalena, một thị trấn nghỉ mát cách thủ đô Manila của Philippines 585km về phía nam.

Fugnit thường xuyên quan sát bầu trời để tìm máy bay, và nhanh chóng nhận ra rằng máy bay hình cánh dơi này không giống bất kỳ máy bay thương mại hoặc quân sự nào mà anh từng thấy trước đây.

Chiếc máy bay bí ẩn được nhiếp ảnh gia Michael Fugnit phát hiện. Ảnh chụp màn hình
Chiếc máy bay bí ẩn được nhiếp ảnh gia Michael Fugnit phát hiện. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ The Drive, chiếc máy bay có hình dáng kỳ lạ này giống với thiết kế được đồn đại của máy bay không người lái bí mật RQ-180 của Không quân Mỹ - loại máy bay không người lái Mỹ đang phát triển cho các sứ mệnh trên khắp thế giới. Tuy nhiên Không quân Mỹ chưa bao giờ chính thức thừa nhận sự tồn tại của RQ-180 do Northrop Grumman chế tạo.

Máy bay không người lái này được nhân viên căn cứ không quân Erdwards mệnh danh là "Great White Bat" - hoặc đôi khi là "Shikaka" - ám chỉ con dơi trắng trong bộ phim Ace Ventura 2.

Biểu tượng "con dơi trắng" cũng là huy hiệu của Phi đội Trinh sát 74 - đơn vị được cho là đang huấn luyện để chỉ huy RQ-180.

RQ-180 được cho là có thiết kế giống hình con dơi. Ảnh chụp màn hình
RQ-180 được cho là có thiết kế giống hình con dơi. Ảnh chụp màn hình

Mỹ nói rất ít về máy bay không người lái được thiết kế để tránh bị đối thủ phát hiện. RQ-180 được cho là có hình dáng tương tự như máy bay ném bom tàng hình B-2 do Northrop thiết kế. Tuy nhiên, máy bay không người lái nhỏ hơn đáng kể so với máy bay ném bom có ​​người lái.

Nó cũng được cho là có những cải tiến về thiết kế mà Northrop tích hợp trên máy bay ném bom B-21 mà công ty đang chế tạo cho Không quân.

RQ-180 được cho là đã cất cánh lần đầu vào năm 2010 và được cho là người kế nhiệm tiềm năng của Lockheed SR-71 Blackbird, một máy bay trinh sát có người lái tầm xa, tầm cao đã được Không quân Mỹ cho nghỉ hưu vào năm 1998.

Mặc dù máy bay không người lái chưa bao giờ được chụp cận cảnh, một số nghệ sĩ bao gồm cả HangerB Productions đã có những bức ảnh mô tả dựa trên những lần nhìn thấy hiếm hoi.

Đây không phải là lần đầu tiên có người tuyên bố phát hiện RQ-180. Nhiếp ảnh gia Rob Kolinsky đã đăng trên tài khoản Instagram một bức ảnh phù hợp với mô tả của chiếc RQ-180 cánh dơi vào khoảng đầu tháng 10.2020.

Phóng viên Guy Norris của Aviation Week đã xác định chiếc máy bay trong các bức ảnh của Kolinsky là máy bay không người lái tuyệt mật.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, kết thúc cuộc chiến 20 năm

Ngọc Vân |

Những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan, kết thúc cuộc chiến dài nhất của Washington.

Không quân Mỹ tung hình ảnh máy bay ném bom tàng hình 673 triệu USD

Nguyễn Hạnh |

Lực lượng Không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh mô phỏng mới nhất về máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider tuyệt mật.

Mỹ hé lộ vũ khí khủng, tiêu diệt cùng lúc hàng trăm máy bay không người lái

Phương Linh |

Không quân Mỹ công bố một vũ khí mới được thiết kế để tiêu diệt cùng lúc hàng trăm máy bay không người lái.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Máy bay Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, kết thúc cuộc chiến 20 năm

Ngọc Vân |

Những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan, kết thúc cuộc chiến dài nhất của Washington.

Không quân Mỹ tung hình ảnh máy bay ném bom tàng hình 673 triệu USD

Nguyễn Hạnh |

Lực lượng Không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh mô phỏng mới nhất về máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider tuyệt mật.

Mỹ hé lộ vũ khí khủng, tiêu diệt cùng lúc hàng trăm máy bay không người lái

Phương Linh |

Không quân Mỹ công bố một vũ khí mới được thiết kế để tiêu diệt cùng lúc hàng trăm máy bay không người lái.