Máy bay chở Phó Thủ tướng Nga bất ngờ bị cấm vào không phận NATO

HL |

Romania từ chối cho phép máy bay chở Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin bay tới thủ đô Chisinau, Moldova đi qua không phận nước này, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Belarus.

Theo kênh truyền hình Rossiya 24, Đại sứ Nga tại Moldova Farit Mukhametshin - người đón Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tại sân bay Chisinau - xác nhận thông tin Romania đã từ chối cho máy bay của Nga đi vào không phận ngày 28.7.

Chiếc máy bay chở 165 hành khách trong đó có Phó Thủ tướng Nga bị từ chối đi vào không phận Romania là do "sự hiện diện của một người bị trừng phạt" trên khoang hành khách, hãng hàng không S7 Airlines giải đáp trên RIA Novosti.

Theo Tass, Hungary cũng từ chối cho chiếc máy bay này đi qua không phận hay tạm dừng ở Budapest.

Được biết, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đang trên đường tới Chisinau để hội đàm với Tổng thống Moldova Igor Dodon. 

Ông Dmitry Rogozin viết về vụ việc này trên Twitter: "Giới chức Romania đã đe doạ đến cuộc sống của các hành khách, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trong một chuyến bay thường lệ của S7 Airlines”. Theo quan chức người Nga, chiếc máy bay này chỉ vừa đủ nhiên liệu để hạ cánh an toàn tại Minsk, Belarus.

Đầu tuần này, Tổng thống Moldova xác nhận phái đoàn của Nga do Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin sẽ viếng thăm nước này để thảo luận một số vấn đề song phương. 


HL
TIN LIÊN QUAN

Lý do chuyên cơ ông Vladimir Putin bay vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức tuần trước đã bay đường vòng 500 km qua không phận Phần Lan và biển Baltic để tránh không phận của Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Chuyên cơ chở ông Vladimir Putin dự G20 vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức đã bay vòng khoảng 500 km thay vì bay qua không phận của Ba Lan hay các nước vùng Baltic.

“Sóng gió” ngoại giao, Nga liên tục đáp trả Estonia và Moldova

Hà Liên |

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Estonia và 5 nhà ngoại giao Moldova, đáp trả động thái tương tự của hai nước này.

Sau Estonia, Moldova trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga

Hà Liên |

Ngày 29.5, Bộ Ngoại giao Moldova trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga, động thái khiến tổng thống nước này hết sức phẫn nộ.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Lý do chuyên cơ ông Vladimir Putin bay vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức tuần trước đã bay đường vòng 500 km qua không phận Phần Lan và biển Baltic để tránh không phận của Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Chuyên cơ chở ông Vladimir Putin dự G20 vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức đã bay vòng khoảng 500 km thay vì bay qua không phận của Ba Lan hay các nước vùng Baltic.

“Sóng gió” ngoại giao, Nga liên tục đáp trả Estonia và Moldova

Hà Liên |

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Estonia và 5 nhà ngoại giao Moldova, đáp trả động thái tương tự của hai nước này.

Sau Estonia, Moldova trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga

Hà Liên |

Ngày 29.5, Bộ Ngoại giao Moldova trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga, động thái khiến tổng thống nước này hết sức phẫn nộ.