Máy bay Boeing 737 Max gặp sự cố mới

Ngọc Khánh |

106 chiếc máy bay Boeing 737 Max trên toàn thế giới phải tạm dừng hoạt động do sự cố điện, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết.

Theo CNBC, Boeing đã tiết lộ sự cố hệ thống điện này vào hôm 7.4 và khuyến nghị các hãng hàng không ngay lập tức cho ngừng hoạt động tất cả máy bay bị ảnh hưởng.

Ngày 22.4, FAA thông báo cho các cơ quan hàng không quốc tế về sự cố này, đồng thời cho biết 71 trong số 106 máy bay là của Mỹ. Cuộc điều tra sự cố của Boeing cho thấy nguyên nhân có thể nằm ở bộ phận điều khiển nguồn dự phòng, bảng ngắt mạch và bảng điều khiển thiết bị chính.

Boeing sẽ hợp tác chặt chẽ với FAA để khắc phục sự cố, đồng thời sẽ đưa ra thông báo cho khách hàng về các số hiệu máy bay bị ảnh hưởng.

FAA cho biết, 3 hãng hàng không hàng đầu của Mỹ là Southwest Airlines , American Airlines và United Airlines đã tạm ngừng hoạt động hơn 60 máy bay sau khi nhận thông báo từ Boeing.

Các hãng hàng không khác bị ảnh hưởng bao gồm Cayman Airways, Copa Airlines, GOL Linhas Aereas, Iceland Air, Minsheng Leasing, Neos Air, Shanding Airlines, SilkAir, Spice Jet, Sunwing Airlines, TUI, Turkish Airlines, Valla Jets Limited, WestJet Airlines và Xiamen Airlines.

Máy bay Boeing 737 đã được sản xuất từ ​​cuối những năm 60, nhưng mẫu máy bay sản xuất gần đây nhất là 737 Max đã 2 lần xảy ra sự cố. Nó đã liên quan đến 2 vụ tai nạn thảm khốc, với 346 người thiệt mạng khi hai máy bay bị rơi ở Indonesia và Ethiopia do gặp sự cố với một tính năng mới. Do đó 737 Max đã bị cấm bay trên toàn thế giới trong hơn một năm kể từ tháng 3.2019.

737 Max đã được quay trở lại hoạt động bình thường vào cuối năm 2020 và đã bắt đầu sản xuất nhiều hơn trong thời gian gần đây.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay quân sự Mỹ gây sự cố hy hữu ở Anh

Song Minh |

Máy bay quân sự Mỹ vô tình thổi bay sàn đáp của trực thăng trên bãi cỏ của bệnh viện ở Anh trong buổi huấn luyện hôm 22.4.

Mỹ đưa máy bay tới Indonesia hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm mất tích

Ngọc Khánh |

Quân đội Mỹ sẽ cử máy bay đến giúp Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích cùng với 53 thủy thủ hôm 21.4.

MiG-31 Nga chặn máy bay Mỹ lần thứ 2 trong 10 ngày

Ngọc Vân |

Tiêm kích MiG-31 Nga hôm 19.4 chặn và hộ tống các máy bay tuần tra của Mỹ và Na Uy trên Biển Barents.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Máy bay quân sự Mỹ gây sự cố hy hữu ở Anh

Song Minh |

Máy bay quân sự Mỹ vô tình thổi bay sàn đáp của trực thăng trên bãi cỏ của bệnh viện ở Anh trong buổi huấn luyện hôm 22.4.

Mỹ đưa máy bay tới Indonesia hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm mất tích

Ngọc Khánh |

Quân đội Mỹ sẽ cử máy bay đến giúp Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích cùng với 53 thủy thủ hôm 21.4.

MiG-31 Nga chặn máy bay Mỹ lần thứ 2 trong 10 ngày

Ngọc Vân |

Tiêm kích MiG-31 Nga hôm 19.4 chặn và hộ tống các máy bay tuần tra của Mỹ và Na Uy trên Biển Barents.