Mátxcơva nói gì về việc không tính 60% ca tử vong nghi do COVID-19

Phương Linh |

Cơ quan y tế của Mátxcơva ngày 14.5 đã lên tiếng lí giải về cách tính số người tử vong do COVID-19 ở thành phố này.

CNN đưa tin, phản hồi trước truyền thông về việc số lượng các ca tử vong do COVID-19 chưa được báo cáo đầy đủ, Sở Y tế Mátxcơva cho biết, dữ liệu của họ là "hoàn toàn mở", nhưng thừa nhận  chỉ tính các trường hợp tử vong qua khám nghiệm tử thi phát hiện nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi biến chứng của COVID-19.

Sở tế Mátxcơva cho hay, các nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm tử thi 100% bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 và xác nhận rằng 639 người đã chết do biến chứng trực tiếp của COVID-19 vào tháng Tư.

"Trong các trường hợp khác, không thể coi COVID-19 là nguyên nhân tử vong", Sở Y tế cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, thừa nhận tỷ lệ tử vong tăng cao vào tháng 4.

"Trong hơn 60% các trường hợp bị nghi ngờ, các ca tử vong là do các nguyên nhân rõ ràng khác, như suy tim, bệnh ác tính giai đoạn cuối, bệnh bạch cầu... và các bệnh chết người không thể chữa được", cơ quan này tuyên bố.

Các quan chức y tế thành phố khẳng định "chẩn đoán sau tử vong và nguyên nhân tử vong được ghi nhận ở Mátxcơva là cực kỳ chính xác và dữ liệu về tỉ lệ tử vong hoàn toàn mở. Không thể áp đặt các trường hợp tử vong khác là do COVID-19".

Các cơ quan truyền thông dẫn nguồn dữ liệu từ cơ quan đăng kí dân sự cho biết, Mátxcơva đã chứng kiến ​​sự gia tăng về tỉ lệ tử vong trong tháng 4 với 11.846 giấy chứng tử được đăng kí, cao hơn khoảng 20% ​​so với trung bình mười năm là 9.866 người chết.

Các số liệu thống kê tại thủ đô của Nga đã được xem xét kỹ lưỡng khi các nhà quan sát lưu ý rằng tổng số người chết ở Nga tương đối thấp - tổng số hiện đang ở mức 2.305 theo Đại học Johns Hopkins - ngay cả khi nước này đứng thứ hai trên thế giới về số trường hợp nhiễm bệnh, khoảng hơn một phần tư triệu.

Nga có số ca COVID-19 cao thứ hai sau Mỹ và Mátxcơva là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước. Theo thống kê chính thức, Mátxcơva đã chứng kiến ​​tổng số 1.290 trường hợp tử vong trong tổng số hơn 130.000 ca mắc được ghi nhận vào 14.5, mặc dù Thị trưởng Serge Sobyanin cho biết tổng số người mắc bệnh có khả năng cao hơn, dựa trên các nghiên cứu sàng lọc.

Tuyên bố từ các cơ quan y tế Mátxcơva cho rằng ngay cả khi tất cả các số liệu về tử vong trong tháng 4 ở Mátxcơva được điều chỉnh và ghi nhận nhiều ca mắc hơn, tỉ lệ tử vong do nhiễm COVID-19 vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong chính thức ở New York hay London .

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nga-Trung Quốc "cứu" Iran khỏi kế hoạch gia hạn trừng phạt của Mỹ

Ngọc Vân |

Nga và Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ gia hạn trừng phạt Iran.

Quan chức thứ 5 của Nga mắc COVID-19

Thanh Hà |

Quan chức cấp cao thứ 5 trong chính phủ Nga - Bộ trưởng Khoa học Valery Falkov đã mắc COVID-19, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ hôm 14.5.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 ở Nga xuất viện đúng sinh nhật

Bảo Châu |

Ngày 13.5, nước Nga được chứng kiến một tin tức tốt lành tại một bệnh viện ở Mátxcơva, một cụ bà 100 tuổi đã hồi phục hoàn toàn khỏi COVID-19 và được xuất viện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga-Trung Quốc "cứu" Iran khỏi kế hoạch gia hạn trừng phạt của Mỹ

Ngọc Vân |

Nga và Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ gia hạn trừng phạt Iran.

Quan chức thứ 5 của Nga mắc COVID-19

Thanh Hà |

Quan chức cấp cao thứ 5 trong chính phủ Nga - Bộ trưởng Khoa học Valery Falkov đã mắc COVID-19, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ hôm 14.5.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 ở Nga xuất viện đúng sinh nhật

Bảo Châu |

Ngày 13.5, nước Nga được chứng kiến một tin tức tốt lành tại một bệnh viện ở Mátxcơva, một cụ bà 100 tuổi đã hồi phục hoàn toàn khỏi COVID-19 và được xuất viện.