Mật vụ Mỹ bảo đảm an ninh cho Tổng thống Donald Trump thế nào?

Ngọc Vân |

Bất cứ khi nào Tổng thống Donald Trump đi lại, công du nước ngoài hay về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Mật vụ Mỹ luôn sát kề đảm bảo an ninh và an toàn cho ông.

1. Tiền trạm nơi đến trước hàng tháng

Khi Tổng thống lên kế hoạch công du, Mật vụ Mỹ sẽ phải đến địa điểm trước ít nhất 3 tháng. Tại đó, họ gặp các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để làm công tác hậu cần cho chuyến đi.

Họ phải đảm bảo không phận tại sân bay khi Tổng thống đến và tuyến đường xe hộ tống về thành phố.

Ngoài ra, họ cần xác định những bệnh viện chấn thương gần đó, thậm chí cần đảm bảo các vị trí an toàn cho tổng thống trong trường hợp khẩn cấp.

2. Xác định trước các mối đe doạ tiềm năng

Nhân viên Mật vụ Mỹ có nhiệm vụ xác định những mối đe doạ tiềm năng. Ảnh: AFP/Getty Images
Nhân viên Mật vụ Mỹ có nhiệm vụ xác định những mối đe doạ tiềm năng. Ảnh: AFP/Getty Images

Tờ The Oregonian cho biết, khi Mật vụ Mỹ chuẩn bị lịch trình công du cho Tổng thống, họ cũng phải làm việc với cảnh sát địa phương để xác định bất kỳ mối đe doạ tiềm năng nào. Cụ thể, họ tìm kiếm danh mục các mối đe doạ nghiêm trọng nhất, có thể là những người đã từng đe doạ tổng thống trong quá khứ và thực sự có khả năng thực hiện những lời đe doạ.

Nhân viên Mật vụ sau đó sẽ liên lạc với những người này, thậm chí còn cảnh báo rằng họ sẽ bị theo dõi chặt chẽ khi Tổng thống xuất hiện.

3. Chó nghiệp vụ phát hiện bom

Mật vụ Mỹ dùng chó nghiệp vụ để phát hiện bom. Ảnh: AFP/Getty Images
Mật vụ Mỹ dùng chó nghiệp vụ để phát hiện bom. Ảnh: AFP/Getty Images

Gần ngày Tổng thống đến, Mật vụ mang theo chó đánh hơi bom. Chúng kiểm tra từng điểm dừng trên tuyến đường đi của Tổng thống, tất cả các con phố gần đó và những bãi đậu xe để đảm bảo rằng không ai có thể đặt bom gần khách sạn của Tổng thống.

Mật vụ cũng lên kế hoạch cho những địa điểm mà Tổng thống ra khỏi chiếc limousine. Họ dựng những mái che ở đó để Tổng thống được khuất tầm nhìn.

4. Dự trữ máu

Đoàn xe hộ tống tổng thống. Ảnh: AFP/Getty Images
Mật vụ phân chia xe mô tô theo cách riêng của họ. Ảnh: AFP/Getty Images

Tạp chí Mental Floss cho biết, khi Mật vụ hộ tống Tổng thống, họ luôn chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Đơn vị bảo vệ Tổng thống, một nhánh của Cơ quan Mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của tổng thống và gia đình, huấn luyện các đặc vụ “dùng thuốc 10 phút”. Bằng cách đó, họ biết cách làm mọi thứ để giữ tổng thống vẫn sống trong tình huống khẩn cấp cho đến khi ông được chăm sóc y tế.

Bất kể Tổng thống đi đâu, ông cũng không được cách một bệnh viện chấn thương quá 10 phút. Tại mỗi bệnh viện đều bố trí một nhân viên Mật vụ để sẵn sàng phối hợp với y bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, đoàn xe hộ tống Tổng thống luôn mang theo các bịch máu dự trữ (cùng nhóm máu với Tổng thống) đề phòng trường hợp cần truyền máu.

5. Limousine

Limousine của tổng thống. Ảnh: AFP/Getty Images
Limousine của tổng thống. Ảnh: AFP/Getty Images

Mật vụ Mỹ thực hiện một số thay đổi thú vị với chiếc limousine của Tổng thống Donald Trump. Theo tạp chí Mental Floss, chiếc limo bọc thép hạng nặng có khả năng chống xịt lốp và chống đạn. Tài xế chiếc limo phải là người dày dạn kinh nghiệm trong lái xe phòng thủ, chẳng hạn có thể quay ngược 180 độ để tránh được một vụ nổ.

6. Máy bay dự phòng

Mật vụ Mỹ luôn bố trí máy bay dự phòng. Ảnh: Getty Images
Mật vụ Mỹ luôn bố trí máy bay dự phòng. Ảnh: Getty Images

Ông Donald Trump bay trên chiếc Air Force One, nhưng trước khi Tổng thống tới điểm đến, Mật vụ sẽ bay trên một chiếc máy bay dự phòng tới địa điểm bí mật, để phòng trừ lỡ có chuyện gì xảy ra với chiếc chuyên cơ chủ lực.

7. Không bao giờ để tổng thống một mình, kể cả trong phòng vệ sinh

“Bảo vệ Tổng thống nghĩa là theo sát Tổng thống từng bước bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, kể cả trong nhà vệ sinh, phòng khám của bác sĩ, hoặc bất cứ nơi nào có thể có một chút riêng tư” - tạp chí Mental Floss viết.

Tổng thống không bao giờ đi vào phòng một mình. Ngay cả khi ông ấy đi khám tuyến tiền liệt hoặc nội soi, một nhân viên Mật vụ có súng sẽ đi cùng Tổng thống.

8. Kiểm tra thức ăn

Chế độ ăn kiêng của Tổng thống Donald Trump là một chủ đề hấp dẫn với nhiều người Mỹ. Nhưng các nhân viên Mật vụ quan tâm đến việc ăn uống của Tổng thống vì một lý do rất khác. Như Mental Floss giải thích, “mỗi miếng thức ăn của Tổng thống đều được chuẩn bị dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Mật vụ”. Các nhân viên Mật vụ thậm chí còn nhìn chằm chằm đầu bếp Nhà Trắng để đảm bảo rằng không ai đầu độc thức ăn của Tổng thống.

Tờ The Oregonian cho biết, luôn có một đội đầu bếp và người phục vụ đi cùng với Tổng thống. Họ mua nguyên liệu và chuẩn bị đồ ăn cho Tổng thống trong bất kỳ nhà bếp nào có sẵn, dưới sự theo dõi của Mật vụ để đảm bảo không ai can thiệp.

9. Lựa chọn khách sạn

Ông Donald Trump có lẽ có rất nhiều ý kiến về khách sạn, nhưng ông không được lựa chọn nơi ở. Mật vụ sẽ tiền trạm các khách sạn để chọn ra một nơi mà họ có thể kiểm soát môi trường tốt nhất. Họ kiểm tra lý lịch nhân viên khách sạn và nếu bất cứ ai có tiền án tiền sự, quản lý khách sạn phải yêu cầu họ không đến làm vào ngày tổng thống tới.

Mật vụ tiếp quản toàn bộ các tầng trên và dưới phòng Tổng thống. Họ có hệ thống thang máy riêng, thậm chí bố trí sẵn người sửa chữa thang máy trong trường hợp Tổng thống bị kẹt bên trong.

10. Chuẩn bị trước khi Tổng thống đến khách sạn

Trước khi Tổng thống đến khách sạn, Mật vụ phải quét tất cả các phòng mà Tổng thống ở. Họ kiểm tra các thiết bị nghe lén và chất nổ, tháo rời tất cả các khung tranh để đảm bảo không có gì giấu bên trong.

Sau đó họ lắp tấm nhựa chống đạn lên cửa sổ, bỏ điện thoại và ti vi để loại bỏ khả năng nghe lén, thay thế bằng cách thiết bị điện tử an toàn của riêng họ.

(Còn tiếp)

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump "không vội" phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết ông "không vội vàng" phi hạt nhân hóa Triều Tiên miễn là nước này tiếp tục đình chỉ các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Trump lạc quan về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam sẽ thành công không kém hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Singapore.

Ông Pompeo mong thượng đỉnh Mỹ-Triều bàn tuyên bố kết thúc chiến tranh

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thảo luận khả năng chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp tới.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Tổng thống Donald Trump "không vội" phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết ông "không vội vàng" phi hạt nhân hóa Triều Tiên miễn là nước này tiếp tục đình chỉ các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Trump lạc quan về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam sẽ thành công không kém hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Singapore.

Ông Pompeo mong thượng đỉnh Mỹ-Triều bàn tuyên bố kết thúc chiến tranh

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thảo luận khả năng chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp tới.